Giảm áp lực học cho trẻ để tránh những rối loạn tâm thần

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/10/2018 19:38 GMT+7

VTV.vn - Tiến sĩ Đặng Hoàng Minh - giảng viên Đại học Giáo Dục Việt Nam - đưa ra một vài điều gợi mở giúp giảm áp lực học cho trẻ để tránh những sang chấn về tâm lý.

Con số giật mình do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc nghiên cứu là có tới 3 triệu thanh thiếu niên tại Việt Nam có các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm lý, tâm thần. Chính tổ chức này cũng đang cảnh báo: Áp lực học tập là một trong những nguyên nhân chính khiến trẻ em và trẻ vị thành niên Việt Nam bị các rối loạn về sức khỏe tâm thần. Và hiện tượng những đứa trẻ bị trầm cảm, lo âu, rối loạn cảm xúc vì học đang có chiều hướng ngày càng gia tăng.

Hôm nay (30/10), chương trình Cuộc sống thường ngày có mời đến trường quay Tiến sĩ Đặng Hoàng Minh - giảng viên Đại học Giáo Dục Việt Nam để đưa ra một vài điều gợi mở giúp giảm áp lực học cho trẻ để tránh những sang chấn về tâm lý.

Tiêu điểm: Áp lực học đường – Nhìn từ Bệnh viện tâm thần Tiêu điểm: Áp lực học đường – Nhìn từ Bệnh viện tâm thần

VTV.vn - Ngoài áp lực từ chương trình học, điểm số ở trường, chính các bậc phụ huynh cũng tạo áp lực không nhỏ đối với con cái của mình. Nguyên nhân dẫn các em tới bệnh tâm thần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước