Giảm tải chương trình cho học sinh lớp 1

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/05/2017 18:41 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Dân trí

VTV.vn - Ban soạn thảo dự kiến báo cáo Hội đồng Thẩm định Quốc gia không tổ chức dạy môn Thế giới công nghệ ở các lớp 1, 2.

Theo dự kiến, kể từ năm sau, năm 2018, học sinh lớp 1 sẽ chính thức bắt đầu học chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây là thông tin mới nhất từ Ban soạn thảo chương trình.

Ban soạn thảo dự kiến báo cáo Hội đồng Thẩm định Quốc gia không tổ chức dạy môn Thế giới công nghệ ở các lớp 1, 2. Chỉ bắt đầu dạy Tin học và Tìm hiểu công nghệ từ lớp 3.

Điều chỉnh được đưa ra sau khi nhiều ý kiến cho rằng, việc dạy Tin học và công nghệ ở lớp 1, lớp 2 cho trẻ là quá sớm. Điều chỉnh này cũng nhằm giảm áp lực phải trang bị phòng máy tính cho các trường tiểu học ngay từ năm đầu tiên triển khai chương trình mới.

Đến thời điểm này, theo Dự thảo, học sinh lớp 1 sẽ học 8 môn gồm 5 môn bắt buộc Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ, Giáo dục lối sống, Cuộc sống quanh ta. Còn các môn Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các bé được chọn học một phần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước