Giáo viên mầm non áp lực đủ bề

Kim Hải (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 18/12/2018 21:19 GMT+7

VTV.vn - Làm việc liên tục 10 tiếng mỗi ngày, số lượng học sinh vượt quy định nhưng mức lương chỉ được vài triệu đồng/tháng là tình trạng chung của nhiều giáo viên mầm non.

Một ngày làm việc của cô Thanh và cô Lệ bắt đầu từ 7h và kết thúc vào 16h. Mỗi lớp có 2 cô giáo, trông 45 trẻ. Số lượng trẻ đông, công việc dồn dập từ ăn, học đến vệ sinh cá nhân, việc gì cũng đến tay cô giáo. Chăm trẻ, cô giáo đồng thời là người làm đồ dùng dạy học, kiêm luôn cả dọp dẹp, rửa bát

Công việc vất vả là vậy nhưng thu nhập của giáo viên mầm non trong các trường công lập lại rất thấp, với mức lương khởi điểm chỉ 1,86. Chính vì vậy, hầu hết các cô, nếu gia đình không khá giả, đều phải làm thêm nhiều việc ngoài giờ để trang trải cuộc sống.

Hiện nay, tại nhiều trường công lập, số lượng trẻ mỗi lớp nhiều gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi so với mức quy định. Số giáo viên lại thấp hơn mức định biên. Nghịch lý này khiến áp lực công việc dồn lên giáo viên mầm non rất lớn. 

Số trẻ trong một lớp quá đông, giáo viên quá vất vả, áp lực ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng dạy dỗ, chăm sóc trẻ đồng thời, dễ dẫn đến những hành vi thiếu kiểm soát của giáo viên trong lúc nóng giận. Trong khi đó, mầm non được coi là bậc học nhạy cảm do liên quan trực tiếp đến trẻ nhỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước