Giáo viên phổ thông xuống dạy mầm non: Không thể chuyển đổi tùy tiện!

Vấn đề hôm nay-Thứ ba, ngày 17/01/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội - cho rằng quá trình chuyển đổi giáo viên các cấp xuống dạy mầm non không thể diễn ra tùy tiện.

Nếu chỉ nhìn vào những con số thống kê, khối trung học cơ sở hiện đang bị thừa nhiều giáo viên nhất với con số 21.005 người dư. Trong khi đó, khối mầm non lại bị thiếu giáo viên trầm trọng nhất khi thiếu tới 32.641 giáo viên. Vì thế, nhiều địa phương đã buộc phải chuyển giáo viên các cấp, đặc biệt là trung học cơ sở xuống khối mầm non. Câu chuyện thừa - thiếu giáo viên cũng trở thành điểm nóng tại Hội nghị sơ kết học kỳ I với sự tham gia của 63 Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đề cập về vấn đề này, GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội - cho rằng: "Việc chuyển giáo viên các cấp xuống khối mầm non không thể diễn ra một cách vội vàng được. Giáo dục mầm non là cấp học đầu đời, ảnh hưởng tới những giai đoạn sau của trẻ. Vì thế, chúng ta không thể tùy tiện chuyển đổi cơ học, mà phải có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng".

Theo GS.TS Nguyễn Văn Minh, giáo viên dạy mầm non cũng phải được đào tạo thêm và có bằng cấp đàng hoàng. Ông cho biết: "Về điều này, chúng tôi đã tính toán kỹ để trong vòng 1 năm, quá trình đào tạo thêm cho các giáo viên dạy mầm non có thể được hoàn tất. Bên cạnh những điều mà các giáo viên đã được học trước đó, chúng tôi xem xét nhằm bổ sung thêm trong quá trình đào tạo. Tùy thuộc vào từng ngành học của các thầy cô, chúng tôi đảm bảo để chương trình đào tạo đạt chuẩn".

Thừa gần 2.700 giáo viên công lập ở cả 3 cấp học Thừa gần 2.700 giáo viên công lập ở cả 3 cấp học

VTV.vn - Sáng nay (14/1), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2016 - 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước