Giáo viên tâm dịch Bình Dương có thể vừa giảng dạy vừa tham gia chống dịch

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/09/2021 10:42 GMT+7

VTV.vn - Để học trực tuyến thì phải có các thiết bị kết nối Internet, với nhiều gia đình khó khăn, trang bị đủ đồ cho con bắt đầu năm học mới cũng là một nỗi lo khác.

Chỉ còn gần 2 tuần nữa, em Lê Vỹ sẽ bước vào học kỳ 1 lớp 7. Đây sẽ là năm học vô cùng khó khăn với em khi phải học trực tuyến nhưng thiết bị duy nhất em có để học là chiếc điện thoại của bố.

Anh Đoàn Trần Dũng - phụ huynh em Vỹ, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương - chia sẻ rằng: "Chương trình học online phức tạp quá, bé cũng chậm hiểu, mình là công nhân cũng không hiểu gì về máy móc".

Theo khảo sát của Sở GD&ĐT tỉnh, đối với bậc THPT trên địa bàn toàn tỉnh Bình Dương thì 90% học sinh đáp ứng được việc học online, trong khi đó các bậc học còn lại chỉ đáp ứng khoảng hơn 70%.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương - cho biết: "Đối với những trường hợp hoàn cảnh khó khăn, Sở có biện pháp là sau khi học tập trực tuyến Sở sẽ khai thác thời gian vàng này để dạy bù, dạy kèm cho các em để các em đảm bảo chương trình trong năm học".

Đội ngũ giáo viên tình nguyện tham gia vào công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đang gặp nhiều áp lực. Riêng tại thị xã Tân Uyên có 1.800 giáo viên thì đã có hơn 1.000 giáo viên tham gia vào công tác tình nguyện trên mọi mặt trận ở 12 xã phường.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang có hơn 6.600 giáo viên tình nguyện tham gia chống dịch, Sở GD&ĐT đang lên kế hoạch xin rút dần các giáo viên về để thực hiện công tác giảng dạy trong năm học mới. Song trước tình hình thiếu thốn nhân lực trầm trọng của tỉnh, rất có thể các giáo viên này sẽ phải vừa giảng dạy vừa tham gia chống dịch, nếu tỉnh không sớm được bổ sung nhân lực.

Giảm dần số ca mắc mới COVID-19 tại Bình Dương Giảm dần số ca mắc mới COVID-19 tại Bình Dương

VTV.vn - Tại tỉnh Bình Dương, số ca mắc mới ngày 1/9 là 3.440 ca, giảm 24% so với ngày trước đó. Theo Sở Y tế Bình Dương, số ca mắc mới tại Bình Dương đang có chiều hướng giảm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước