Giới trẻ có thực sự thờ ơ với sách?

Quỳnh Anh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 07/01/2015 07:29 GMT+7

Trong năm qua, các hoạt động đẩy mạnh việc đưa sách tiếp cận với công chúng qua các hoạt động thiết thực đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực về cải thiện văn hóa đọc.

Theo thống kê, 2/3 lượng độc giả hàng ngày của thư viện Quốc gia là người trẻ. Dạo qua phố sách Đinh Lễ, có thể dễ dàng nhận ra khách hàng tại các hiệu sách chủ yếu là học sinh, sinh viên.

Năm 2014, hai hội sách lớn nhất cả nước được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM đã thu hút hàng triệu lượt độc giả, trong đó ghi nhận chiếm đa số là thanh thiếu niên. Đây là một điểm sáng đáng được lưu tâm.

Rõ ràng giới trẻ không thờ ơ với sách. Điều mà họ cần là sách hay, thiết thực và bổ ích. Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, điều quan trọng hơn cả là giới trẻ cần được định hướng cách đọc hiệu quả dù là khai thác, tiếp cận tri thức qua các nguồn sách báo hay internet.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước