Hà Nội cho học sinh mầm non đến THCS nghỉ hết ngày 15/3, THPT đi học trở lại từ 9/3

Theo VOV-Thứ sáu, ngày 06/03/2020 17:54 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Sau 5 tuần nghỉ học liên tiếp do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bắt đầu từ ngày 9/3 học sinh THPT đi học lại, các cấp còn lại nghỉ đến 15/3.

Chiều 6/3, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Thành phố Hà Nội.

Trước diễn biến xu hướng gia tăng bệnh của các nước trên thế giới, sau khi nghe ý kiến đề nghị của liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế và các quận, huyện về tình hình phòng chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố đã quyết định bắt đầu  từ ngày 9/3 cho học sinh THPT đi học trở lại để đảm bảo khung giờ học của Bộ GD-ĐT.

"Trên địa bàn chưa phát sinh dịch bệnh, tỷ lệ dịch bệnh thấp. Điều kiện môi trường học đã 6 lần khử khuẩn. Mỗi lớp trang 1 bị nhiệt kế. Tập huấn cho giáo viên "đo nhiệt độ 2 lần trước và sau giờ học". Học sinh ra chơi không tập trung nhiều. Bố trí phòng cách ly khi có trường hợp nghi ngờ.  Đối với học sinh mẫu giáo đến THCS sẽ nghỉ tiếp đến ngày 16/3"- Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhận định, nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm dịch trên địa bàn thành phố là rất lớn. "Chúng ta phải tiếp tục quyết liệt hơn nữa, tốt hơn, tỉ mỉ hơn và không được chủ quan lơ là".

Hà Nội cho học sinh mầm non đến THCS nghỉ hết ngày 15/3, THPT đi học trở lại từ 9/3 - Ảnh 1.

Cách ly tập trung 65 trường hợp

Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, tình hình dịch COVID-19 một số nước trên thế giới (trừ Trung Quốc) tính đến 15h ngày 6/3, đang có xu hướng dịch gia tăng như Hàn Quốc (6.284 trường hợp mắc, 42 người tử vong, Ytaly (3.858 mắc, 148 tử vong), Iran (3.513 mắc, 108 tử vong), Đức (545 mắc, 0 tử vong), Pháp (423 mắc, 7 tử vong), Nhật Bản (360 mắc, 6 tử vong), Tây Ban Nha (282 mắc, 3 tử vong), Mỹ (233 mắc, 12 tử vong).

Tại Việt Nam ghi nhận 16 trường hợp dương tính với virus Sars-CoV-2. Từ ngày 13/2 đến nay chưa ghi nhận thêm trường hợp nhiễm COVID-19 (23 ngày liền chưa ghi nhận ca bệnh).

Tại Hà Nội, chưa ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19, tất cả đều có xét nghiệm âm tính. 587 người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đều có sức khoẻ bình thường và đã kết thúc giám sát y tế.

Tổ chức giám sát tại cộng đồng 5.807 trường hợp, hiện tại còn 1.777 người phải tiếp tục cách ly theo dõi sức khoẻ; Cách ly tập trung 65 trường hợp đi về từ vùng có dịch tại bệnh viện Công an Thành phố; Cách ly tập trung 2.290 trường hợp đi về từ vùng có dịch tại các khu vực của Bộ Tư lệnh Thủ đô. Sở Y tế lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các đối tượng hiện đang có mặt tại khu cách ly và xét nghiệm được 847 mẫu.

Sở Y tế đánh giá, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn Thành phố chưa có ca dương tính với COVID-19, 16 trường hợp dương tính COVID-19 tại Việt Nam đều rõ nguồn gốc lây truyền đã điều trị khỏi và xuất viện. Tình hình dịchCOVID-19 những ngày gần đây tại Trung Quốc giảm mạnh. Tuy nhiên, dịch lan nhanh ở các quốc gia khác như Hàn Quốc, Italy, Iran, Nhật Bản... Trong khi thành phố Hà Nội thường xuyên có người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, du lịch, lưu trú, tham quan và lượng người Việt Nam từ các nước trên quay về nước trong thời gian qua tăng nhanh. Vì vậy, nguy cơ tiềm ẩn về dịch bệnh là rất lớn, đòi hỏi Thành phố không được lơ là, chủ quan và phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt, đồng bộ hơn giai đoạn trước.

Các trường chuẩn bị các điều kiện để học sinh tới trường

Đại diện Sở Lao động Thương binh Xã hội cho biết, tuần qua có 286/370 trường cho học sinh, sinh viên đi học trở lại. Tổng số học sinh, sinh viên nghỉ là 55.655, trong đó Trung ương 26 đơn vị gồm 15.570 học sinh, sinh viên, Thành phố còn 40.085 học sinh, sinh viên chưa đi học.

Nguyên nhân học sinh chưa đi học trở lại là do các Trung tâm giáo dục thường xuyên vừa học văn hoá, vừa học nghề nên vẫn nghỉ theo quy định của TP, khoảng 18.058 số còn lại sinh viên cao đẳng, trung cấp nghề  Trung ương và Thành phố ở địa phương có người nhiễm nên nhà trường chủ động cho học sinh nghỉ. Bên cạnh đó, hầu hết các trường chưa trang bị đủ nhiệt kế ở từng lớp.

Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng chỉ đạo các trường chuẩn bị các điều kiện để học sinh tới trường. Yêu cầu tập huấn xây dựng, kịch bản ứng phó một số tình huống, đặc biệt phối hợp với cha mẹ học sinh nắm bắt thông tin sức học sinh đi học hàng ngày. Sở thành lập 16 đoàn kiểm tra các trường tiếp tục khử khuẩn vào cuối tuần.

Liên sở Giáo dục - LĐ-TB&XH - Y tế đề nghị Ban chỉ đạo cho học sinh THPT quay lại trường học từ ngày 9/3, các cấp học còn lại nghỉ thêm 1 tuần nữa. Tuần đầu học sinh THPT đi học các nhà trường triển khai lịch học một buổi,  không tổ chức ngoại khoá, dạy thêm và yêu cầu học sinh và gia đình chủ động cho con em ăn sáng tại nhà, hoạt động căng tin tại trường giảm tối đa.

Thêm nhiều trường Đại học - Cao đẳng cho sinh viên nghỉ hết tháng 3 vì COVID-19 Thêm nhiều trường Đại học - Cao đẳng cho sinh viên nghỉ hết tháng 3 vì COVID-19

VTV.vn - Trước diễn biến của dịch COVID-19, nhiều trường Cao đẳng - Đại học đã quyết định cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước