Hà Nội: Chuẩn bị công bố phương án tuyển sinh đầu cấp trường chất lượng cao

Theo Dân trí-Thứ tư, ngày 06/05/2020 06:02 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến tuần này, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố thời gian tuyển sinh, hướng dẫn phương án tuyển sinh đầu cấp của các trường chất lượng cao.

Năm học 2020-2021, UBND TP Hà Nội quyết định vẫn giữ ổn định phương thức tuyển sinh lớp 1, lớp 6 theo tuyến do quận, huyện, thị xã quy định như năm học trước nhưng sẽ điều chỉnh về thời gian tuyển sinh. Trong tuần này, Hà Nội sẽ công bố thời gian, hướng dẫn phương án tuyển sinh đầu cấp của cả các trường chất lượng cao.

Năm ngoái, thời gian kết thúc năm học vào cuối tháng 5, công tác tuyển sinh đầu cấp được triển khai vào đầu tháng 7. Năm nay, do dịch bệnh COVID-19, thời gian kết thúc năm học được Bộ GD&ĐT điều chỉnh đến giữa tháng 7/2020. Do vậy, Sở GD&ĐT sẽ điều chỉnh thời gian tuyển sinh đầu cấp phù hợp với kế hoạch năm học.

Tính đến tháng 11/2019, Hà Nội có 19 trường chất lượng cao, trong đó có 14 trường công lập (7 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 4 trường THCS, 1 trường THPT) và 5 trường ngoài công lập.

Trường công lập: Trường Mẫu giáo Việt- Triều Hữu Nghị, Trường Mẫu giáo Quang Trung (quận Hoàn Kiếm), Trường Mầm non 20/10 (quận Hoàn Kiếm), Trường Mầm non Việt Bun (quận Hai Bà Trưng), Trường Mầm non Mai Dịch (quận Cầu Giấy), Trường Mầm non Đô thị Việt Hưng (quận Long Biên), Trường Mầm non Sài Đồng (quận Long Biên), Trường Tiểu học Sài Đồng (quận Long Biên), Trường Tiểu học Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm), Trường THCS Hà Nội - Amsterdam (quận Cầu Giấy), Trường THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), Trường THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân), Trường THCS Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm), Trường THPT Phan Huy Chú.

Trường ngoài công lập: Trường Tiểu học Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy), Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Nam Từ Liêm), Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm), Trường THPT Nguyễn Siêu, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tiêu chí để xác định trường chất lượng cao gồm thành tích, chất lượng giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý, phương pháp giảng dạy, số lượng học sinh một lớp, tỷ lệ học sinh khá, giỏi... Sĩ số lớp học ở các trường này đảm bảo không quá 30 học sinh ở bậc tiểu học, không quá 35 trẻ độ tuổi mầm non.

Không giống trường bình thường chỉ tuyển sinh theo tuyến, trong địa bàn quận/huyện, các trường chất lượng cao được tuyển sinh toàn thành phố.

Mức học phí của các trường này cũng cao gấp nhiều lần mức quy định chung và có số hồ sơ đăng ký học gấp nhiều lần chỉ tiêu, nhất là 4 trường nội thành gồm: hệ THCS của trường chuyên Hà Nội - Amsterdam; Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy.

Việc tuyển sinh những năm gần đây được thực hiện theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Điểm tuyển sinh bao gồm điểm xét tuyển cộng điểm kiểm tra đánh giá năng lực các môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh nhân hệ số 2. Các quận, huyện, thị xã chỉ đạo việc các nhà trường tổ chức bài kiểm tra, đánh giá năng lực phù hợp.

Để tham gia thi tuyển, trước đó học sinh phải đạt các điều kiện do các trường đưa ra như điểm trung bình các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh… phải đạt từ điểm 8, hoặc điểm 9 trở lên.

Hiện phụ huynh rất sốt ruột, chờ đợi kế hoạch tuyển sinh của các trường bởi có những năm các trường chỉ xét học bạ, không đánh giá năng lực. Trước thực tế học sinh nghỉ học quá dài ngày vì COVID-19, cộng với việc thi cử cạnh tranh khốc liệt vào các lớp đầu cấp như hiện nay, học sinh cần có thời gian để chuẩn bị. Nếu quá cận ngày mới công bố phương án tuyển sinh thì sẽ làm khó cho phụ huynh và học sinh.

Các trường đại học lên phương án tuyển sinh năm 2020 Các trường đại học lên phương án tuyển sinh năm 2020

VTV.vn - Việc thay đổi phương thức thi THPT năm nay đã buộc các trường đại học phải tìm phương án tuyển sinh mới phù hợp với tình hình hiện tại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước