Hà Nội có thêm trường mầm non chuẩn quốc gia mức độ 2

PV-Thứ sáu, ngày 03/03/2023 15:30 GMT+7

VTV.vn - Sáng 1/3, trường Mầm non Tân Hội B, huyện Đan Phượng, Hà Nội tổ chức lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Đây là niềm vinh dự, tự hào, sự động viên khích lệ to lớn đối với toàn thể nhân dân xã Tân Hội, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

Hà Nội có thêm trường mầm non chuẩn quốc gia mức độ 2 - Ảnh 1.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho lãnh đạo Trường Mầm non Tân Hội B.

Trường Mầm non Tân Hội B thành lập tháng 7/2021, được tách ra từ Trường Mầm non Tân Hội. Trường có diện tích 8.200m2, với 20 phòng học, phòng ngủ, đầy đủ phòng chức năng theo yêu cầu chuẩn và yêu cầu phát triển chương trình giáo dục mầm non tiên tiến, hội nhập quốc tế như phòng Montessori, Stem, chiếu phim, nghệ thuật, thể chất, tin học, làm quen tiếng Anh… và được đánh giá là một trong những ngôi trường hiện đại nhất trên địa bàn huyện Đan Phượng.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hội B Đỗ Thị Hằng cho biết, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhận thức sâu sắc rằng, xây dựng trường chuẩn quốc gia nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của sự nghiệp giáo dục và mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Hà Nội có thêm trường mầm non chuẩn quốc gia mức độ 2 - Ảnh 2.

Lớp học của bé đạt chuẩn quốc gia của Trường Mầm non Tân Hội B.

Năm học 2022 - 2023, Trường Mầm non Tân Hội B được Sở GD&ĐT Hà Nội lựa chọn là đơn vị làm điểm cho TP về "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nuôi dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm".

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng khẳng định, kim chỉ nam trong chỉ đạo của huyện là tập trung, ưu tiên, đầu tư cho phát triển giáo dục. Thời gian tới, trường cần tập trung mọi nguồn lực để duy trì, giữ vững danh hiệu trưởng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2, đồng thời sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư theo các tiêu chuẩn, tiêu chí trường chuẩn quốc gia để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng xã đạt nông thôn kiểu mẫu. Cùng với đó, chú trọng công tác xây dựng và phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Hà Nội có thêm trường mầm non chuẩn quốc gia mức độ 2 - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Lân Cường với Cô Đỗ Thị Hằng hiệu trưởng Trường mầm non Tân Hội B trong chuyến thăm trường

Về dự buổi lễ còn có PGS.TS. nhạc sĩ Lân Cường tác giả của ca khúc "Em yêu trường mầm non Tân Hội B" và nhạc sĩ Trần Hùng tác giả của ca khúc "Trường mầm non Tân Hội yêu thương". Nhạc sĩ Lân Cường chia sẻ, năm 2022 lần đầu tôi về trường, tôi đã rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy một ngôi trường mầm non đẹp quá, đầy đủ cơ sở vật chất và các cô trò sống rất tình cảm dành cho tôi nhiều cảm động, vì vậy khi trở về và nhân dịp xuống nhà Nhạc sĩ Trần Hùng chúc tết tôi đã viết ngay ca khúc "Em yêu trường mầm non Tân Hội B" trong đêm mùng 2 tết năm 2022 và đã sớm hoàn thành ca khúc để thu âm gửi tặng cô hiệu trưởng và trường.

Hà Nội có thêm trường mầm non chuẩn quốc gia mức độ 2 - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Trần Hùng với Cô Đỗ Thị Hằng hiệu trưởng Trường mầm non Tân Hội B gặp mặt trong sự kiện giới thiệu ca khúc do anh sáng tác

Nhạc sĩ Trần Hùng chia sẻ, tôi là một nhạc sĩ lại là người con cùa quê hương Tân Hội nhất định phải dành những tình cảm cho quê hương. Vì vậy, để tri ân các cô giáo quê mình tôi đã sáng tác ca khúc "Trường mầm non Tân Hội yêu thương", để mọi người thấy được giá trị của nghề giáo, nhất là nghề giáo viên mầm non, để các cô thêm yêu nghề, luôn phát huy vai trò của người giáo viên nhân dân để tiếp tục ươm mầm xanh cho quê hương, cho đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước