Hà Nội dẫn đầu cả nước về số thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 04/02/2015 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa.

Với 140 thí sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2014, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh đoạt giải.

Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, tiếp đó là Hải Phòng với 85 thí sinh, Nghệ An có 82 thí sinh, Hải Dương có 81 thí sinh đoạt giải…

Hà Nội cũng là địa phương “ẵm” rất nhiều giải Nhất với 8 trên tổng số 43 thí sinh của cả nước đoạt giải này. Xét về tỷ lệ thí sinh đoạt giải, vị trí dẫn đầu thuộc về Nam Định với 78 thí sinh đoạt giải trên tổng số 90 thí sinh dự thi, chiếm tỷ lệ gần 87%. Tỷ lệ này của Hà Nội là gần 83%.

Một số địa phương có số lượng thí sinh đoạt giải khá ít như Cà Mau có 2 thí sinh, Hậu Giang và Kiên Giang mỗi tỉnh có 3 thí sinh, Bạc Liêu có 5 thí sinh… Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2015 diễn ra đầu tháng 1 vừa qua với sự tham dự của khoảng 4.000 thí sinh. Sau khi chấm thi, ban tổ chức đã chọn ra 2.165 thí sinh đoạt các giải.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước