Hà Nội điều động 800 giáo viên chấm thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1

Khánh Nguyễn-Chủ nhật, ngày 11/07/2021 00:47 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngoài các giáo viên chấm thi, Hà Nội điều động cả cán bộ tham gia công tác làm phách, thanh tra chấm thi để đảm bảo an toàn theo quy chế thi, đúng tiến độ.

Ngày 10/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, để phục vụ cho công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở đã điều động gần 800 giáo viên.

Trong số này, giáo viên chấm bài thi tự luận được huy động đông nhất với hơn 532 người, số giáo viên chấm bài thi trắc nghiệm khách quan là 53 người, số còn lại tham gia công tác làm phách, bảo đảm công tác chấm thi… Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội còn điều động 30 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra chấm thi, bao gồm cả thanh tra chấm thi tự luận, trắc nghiệm, làm phách… Các giáo viên chấm thi đều được xét nghiệm SARS CoV-2 trước khi nhận nhiệm vụ.

Khu vực chấm thi được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn theo quy chế thi và đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày.

Để bảo đảm công tác chấm thi được triển khai an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 63 đoàn thanh tra chấm thi tại các địa phương, đồng thời yêu cầu các địa phương tổ chức chấm thi nghiêm túc, tuyệt đối không để xảy ra gian lận, đặc biệt là gian lận có tổ chức, bảo đảm tiến độ để công bố kết quả vào ngày 26/7/2021.

Về công tác chấm thi, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đối với chấm trắc nghiệm thì quy trình rất chặt chẽ, phần mềm năm nay cơ bản ổn định và đã được chạy thử nhiều lần. "Các địa phương chủ động bắt tay ngay vào nhiệm vụ chấm thi, bảo đảm công tác chấm thi đúng tiến độ, đạt mục tiêu, không để gian lận, nhất là gian lận có tổ chức xảy ra ở tất cả các khâu của kỳ thi này, cố gắng bảo đảm kết quả thi chính xác và chuẩn bị công bố kết quả thi vào ngày 26/7/2021"- ông Trinh cho biết.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các phòng chấm thi phải có camera giám sát 24/24h. "Bộ Giáo dục và Đào tạo có 63 đoàn thanh tra công tác chấm thi, thành phần là các cán bộ của Bộ và của các trường đại học. Ngay ngày 9/7, các đoàn sẽ lên đường tỏa đi các tỉnh, thành phố. Cùng với đoàn thanh tra của Sở, các tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra giám sát trong suốt quá trình chấm thi, dự kiến là 15 ngày để đảm bảo chấm thi an toàn, nghiêm túc", ông Nguyễn Đức Cường, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước