Hà Nội đổi mới phương thức tuyển sinh đầu cấp

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/04/2018 21:44 GMT+7

VTV.vn - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh mới đối với học sinh chuẩn bị vào lớp 6 và lớp 10.

Theo đó, phương án này bổ sung thêm các bài thi tổ hợp để đánh giá năng lực của học sinh khi tuyển sinh vào 2 cấp học này.

Những điểm mới này đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Hà Nội, do sự ảnh hưởng tới 2 lần chuyển cấp quan trọng của học sinh.

Cùng với Toán và Ngữ văn, học sinh thi vào lớp 10 sẽ phải thi thêm một bài thi tổ hợp, gồm nhiều môn. Chính sách này sẽ được áp dụng từ năm sau, 2019. Câu hỏi đặt ra là liệu thời gian 1 năm có đủ để học sinh chuẩn bị kiến thức hay không, khi mà lâu nay, nhiều em chỉ chú trọng học Toán và Văn để luyện thi vào lớp 10.

Phương thức tuyển sinh mới cũng tác động tới các học sinh chuẩn bị vào lớp 6, muốn dự tuyển vào những trường THCS top đầu, có đông học sinh đăng ký dự thi. Nếu 3 năm qua, học sinh chỉ nộp đơn xét tuyển thì từ năm nay, thí sinh vào những trường này sẽ phải làm bài thi tổ hợp.

Trước Hà Nội, đã có một số địa phương đưa bài thi tổ hợp vào các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 như Nghệ An, Hải Phòng, Ninh Bình. Tuy nhiên chưa có địa phương nào đưa bài thi tổ hợp vào tuyển sinh lớp 6. Một số ý kiến cho rằng: Các trường cần có chế tài nghiêm khắc, tuyệt đối không để giáo viên trong trường lợi dụng chủ trương này để tổ chức dạy thêm học thêm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước