Hà Nội: Ngày đầu học sinh khối 12 trở lại trường, có lớp vắng chỉ còn một nửa

Nguyễn Minh-Thứ hai, ngày 10/01/2022 19:19 GMT+7

VTV.vn - Trong sáng ngày 10/1, nhiều trường thuộc quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ và huyện Thanh Trì được phép đi học trở lại.

Theo ghi nhận của PV, sáng nay, học sinh Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ) đến trường trong niềm háo hức, vui mừng.

Hà Nội: Ngày đầu học sinh khối 12 trở lại trường, có lớp vắng chỉ còn một nửa - Ảnh 1.

Học sinh phải kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường.

Hà Nội: Ngày đầu học sinh khối 12 trở lại trường, có lớp vắng chỉ còn một nửa - Ảnh 2.

Trường tăng cường giáo viên giám sát học sinh trong giờ vào lớp, ra chơi và tan học ở khuôn viên, cổng ra vào.

Hà Nội: Ngày đầu học sinh khối 12 trở lại trường, có lớp vắng chỉ còn một nửa - Ảnh 3.

Các học có một số lớp khá đông học sinh nhưng có lớp vắng vài học sinh vì các em thuộc diện cách ly, giáo viên sẽ lên lớp dạy trực tiếp như bình thường

Hà Nội: Ngày đầu học sinh khối 12 trở lại trường, có lớp vắng chỉ còn một nửa - Ảnh 4.

Học sinh đến trường bày tỏ sự hào hứng khi được gặp gỡ bạn bè, thầy cô

Hà Nội: Ngày đầu học sinh khối 12 trở lại trường, có lớp vắng chỉ còn một nửa - Ảnh 5.

Trao đổi với phóng viên, cô Trần thị Tuyến - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong sáng nay, tỉ lệ học sinh đến trường đông hơn nhiều so với khảo sát trước đó. Tuy nhiên, điều này nằm trong kế hoạch của nhà trường nên không bị động hay bất ngờ.

Hà Nội: Ngày đầu học sinh khối 12 trở lại trường, có lớp vắng chỉ còn một nửa - Ảnh 6.

"Để đón học sinh đi học vào ngày hôm nay, chúng tôi đã có những chuẩn bị rất chu đáo. Trước tiên, chúng tôi đã tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh về các công tác, quy định của Nhà trường để đảm bảo phòng chống dịch và đảm bảo chất lượng giảng dạy".

Hà Nội: Ngày đầu học sinh khối 12 trở lại trường, có lớp vắng chỉ còn một nửa - Ảnh 7.

"Hiện tại khối 12 có 637 học sinh gồm 18 tập thể lớp. Trong đó, lớp chuyên học vào sáng thứ 2, 4, 6. Lớp không chuyên sẽ đi học vào sáng thứ 3,5. Chúng tôi phân chia lớp học ở các khu vực khác nhau. Bởi vậy, đây cũng là một điều thuận lợi trong việc giãn cách, tránh các tập thể lớp tiếp xúc với nhau" cô Tuyến cho biết thêm

Hà Nội: Ngày đầu học sinh khối 12 trở lại trường, có lớp vắng chỉ còn một nửa - Ảnh 8.

Đối với quy trình xử lý F0, nhà trường yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm làm công tác tư tưởng với phụ huynh trước khi đến trường. Do đó, nếu xảy ra các vấn đề về sức khỏe, phụ huynh phải báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm để theo dõi.

Hà Nội: Ngày đầu học sinh khối 12 trở lại trường, có lớp vắng chỉ còn một nửa - Ảnh 9.

Phòng y tế luôn sẵn sàng trong mọi trường hợp

Hà Nội: Ngày đầu học sinh khối 12 trở lại trường, có lớp vắng chỉ còn một nửa - Ảnh 10.

Trường cũng bố trí phòng cách ly nếu phát hiện ca F0 trong quá trình giảng dạy.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội gửi thông báo, yêu cầu các trường tổ chức dạy học linh hoạt, thích ứng với cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, những nơi cấp độ 3 cho học sinh lớp 9 và 12 dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến. Nếu chuyển về cấp độ 2, học sinh khu vực đó được trở lại trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước