Hà Nội: Tháo gỡ khó khăn cho tuyển sinh lớp 10

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/07/2022 21:39 GMT+7

VTV.vn - Số lượng thí sinh tăng cao hơn đặt ra nhiều khó khăn cho ngành Giáo dục trong công tác xét tuyển, đồng thời khiến không ít học sinh bị áp lực tâm lý.

Sau khi con không trúng tuyển nguyện vọng 1 trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, chị Đỗ Thu Hằng (phụ huynh ở Hà Nội) đã luôn theo sát để động viên và cùng con suy nghĩ, chuyển hướng sang nguyện vọng 2. Trước đó, con chị rơi vào trạng thái trầm cảm và thất vọng khi nhận kết quả thi.

"Những ngày gần thi, con học ngày học đêm quyết tâm cao độ, con không ngủ được, áp lực rất lớn. Thi xong ra khỏi phòng thi con không ngừng so đáp án, tôi hiểu là con kỳ vọng rất lớn vào kết quả. Ngày công bố kết quả, con sốc toàn tập không tin mình trượt nguyện vọng 1. Tôi nhận ra những biểu hiện con trầm cảm nên gia đình thống nhất là không tạo áp lực, chia sẻ với con. Nhưng chia sẻ của gia đình chỉ là một phần còn con vẫn cảm thấy rất áp lực khi xung quanh thông tin từ bạn bè báo đỗ trường này trường kia" - chị Hằng nói.

Áp lực của các em học sinh là không tránh khỏi bởi năm nay số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển của Hà Nội là 129 nghìn, tăng hơn hẳn mọi năm khoảng 19 nghìn thí sinh. Trong đó chỉ có 60% là có thể vào các trường THPT công lập. Để chủ động tháo gỡ cũng như hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tăng số lượng tuyển sinh ở một số trường công lập, đồng thời yêu cầu khối tư thục sẵn sàng và nâng cao năng lực đảm nhận chỉ tiêu tuyển sinh.

Là trường THPT công lập có chỉ tiêu cao nhất tại Hà Nội, ban tuyển sinh của trường Việt Đức đã chủ động lên kế hoạch tuyển sinh từ sớm và tổ chức các bàn tư vấn, hướng dẫn cho học sinh và phụ huynh ngay sau khi công bố điểm chuẩn.

Đến 5h chiều ngày mai (12/7), học sinh trúng tuyển cần làm thủ tục xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Nếu không trúng tuyển vào các trường công lập, học sinh cần lưu ý về thời gian và thủ tục nộp hồ sơ vào các trường THPT công lập tự chủ tài chính hoặc các trường ngoài công lập. Nguyên tắc xét tuyển là lấy học sinh có điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước