Hà Nội: Thu hồi 149 giấy khen "từng mặt" tại Ứng Hòa

VTV9-Thứ tư, ngày 08/06/2016 07:20 GMT+7

Giấy khen một học sinh Tiểu học đạt danh hiệu học sinh khen từng mặt được đăng trên diễn đàn giáo viên. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã yêu cầu Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Phương thu hồi 149 giấy khen “đạt danh hiệu học sinh khen từng mặt”.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng Hòa đã yêu cầu trường Tiểu học Tân Phương tới từng nhà học sinh để thu hồi giấy khen đã phát, chuyển lại giấy khen được ghi nội dung cụ thể hơn, tránh tình trạng ghi nội dung khen khó hiểu, tối nghĩa. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng Hòa cũng đề nghị nhà trường rút kinh nghiệm trong việc đưa ra nội dung khen thưởng học sinh theo yêu cầu của Thông tư 30, tránh tình trạng ghi nội dung khen khó hiểu, tối nghĩa.

Trước đó, dư luận và báo chí đã phản ánh việc ghi giấy khen với nội dung tối nghĩa, khó hiểu của một số trường, điển hình là trường Tiểu học Tân Phương.

Âm thầm thu hồi giấy khen có danh hiệu lạ Âm thầm thu hồi giấy khen có danh hiệu lạ

VTV.vn - Mới đây, một trường học tại Hà Nội đã âm thầm thu hồi các giấy khen có danh hiệu Học sinh từng mặt. Thay vào đó, là trao cho học sinh những tấm giấy khen mới.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước