Hà Nội: Tuyên dương, khen thưởng gần 1.000 học sinh giỏi tiêu biểu

Minh Đức-Thứ hai, ngày 20/05/2019 17:30 GMT+7

VTV.vn - Trong số gần 1.000 học sinh giỏi được tuyên dương, nhiều em đã tham dự và đạt nhiều thành tích xuất sắc, nhận các giải thưởng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Ngày 18/5, Sở GD - ĐT Hà Nội đã tổ chức Lễ Tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô năm học 2018 - 2019. Tại lễ tuyên dương, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã biểu dương kết quả đạt được của ngành giáo dục và bày tỏ sự vui mừng bởi trong số gần 1.000 em học sinh giỏi tiêu biểu, nhiều em đã được tham dự, đạt thành tích xuất sắc, nhận các giải thưởng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp Quốc gia và Quốc tế năm học vừa qua.

Bên cạnh những thành tích đáng tự hào trong học tập, các em cũng rất tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, đạt kết quả tốt; hăng hái tham gia các phong trào Đoàn, Đội và hoạt động xã hội ở nơi cư trú. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng biểu dương những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bằng nghị lực, ý chí và quyết tâm cao, đã vượt lên hoàn cảnh, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Năm học 2018 - 2019, quy mô giáo dục Hà Nội tiếp tục được ổn định và có bước phát triển mạnh; cho tới nay, toàn thành phố có 2.713 đơn vị trường học, 1.983.435 học sinh. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học trong các đơn vị trường học được được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, hiện đại. Toàn ngành tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, ngành học, do đó chất l­ượng dạy và học luôn đư­ợc duy trì ổn định, từng bước đư­ợc nâng lên vững chắc.

Cũng trong năm học 2018 - 2019, ngành GD-ĐT Hà Nội tăng cường hội nhập quốc tế; nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động hợp tác quốc tế trong các cơ sở giáo dục; Tổ chức thành công kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2019. Trong năm 2017, 2018, ngành GD-ĐT Thủ đô đã triển khai thực hiện tốt Đề án thí điểm đào tạo chương trình song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc - Chứng chỉ A Level của Cambridge tại trường THPT Chu Văn An, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; Chương trình song bằng THCS (cấp chứng chỉ IGCSE của Anh quốc) tại 7 trường THCS trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, học sinh Thủ đô tiếp tục giành nhiều thành tích ấn tượng trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế: với 197 giải và huy chương quốc tế năm 2018, 134 giải quốc gia năm 2019 (với 11 giải Nhất, 19 học sinh được dự thi vòng 2 chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi quốc tế); 21 đề tài đạt giải tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2019 (trong đó có 3 đề tài đạt giải Nhất, 5 giải Nhì, 6 giải Ba); 48 giải tại Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Toán học quốc tế ITMC 2019 (trong đó có 2 Huy chương Vàng, 15 Huy chương Bạc, 23 Huy chương Đồng)...

Hiện nay, việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh được quan tâm thường xuyên. Toàn ngành đã triển khai linh hoạt, có hiệu quả việc thực hiện chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp phù hợp với từng lứa tuổi, từng cấp học, theo từng chủ đề. Đặc biệt, có rất nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, sinh động về chủ quyền biển đảo, về giáo dục pháp luật, bảo vệ môi trường, tuyên truyền phòng chống ma túy.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nhận định: "Nhiệm vụ trước mắt của ngành là tập trung làm thật tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân Thủ đô; Chuẩn bị tốt kỳ thi THPT Quốc gia để học sinh Hà Nội đạt kết quả cao nhất về kết quả tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng; Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho học sinh trong dịp hè 2019, triển khai các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước một cách hiệu quả trong mùa mưa bão".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước