Hà Nội tuyển sinh lớp 10 theo phương thức mới, tâm trạng thí sinh thoải mái

Phan Hằng - Đình Trung - Viết Thanh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 02/06/2019 14:10 GMT+7

VTV.vn - Đây là năm đầu tiên Hà Nội tuyển sinh lớp 10 theo phương thức mới, chỉ sử dụng kết quả thi tuyển thay vì kết hợp thi tuyển và xét tuyển như các năm trước đây.

Đề Ngữ văn năm rơi vào tác phẩm "Sang Thu". Đây là một điều không bất ngờ bởi phần nội dung này nằm trong trọng tâm ôn tập. Bên cạnh đó, Ngữ văn là môn đòi hỏi sự sáng tạo, ngoài thang điểm cụ thể các em còn có thể giành được điểm ở những phần tự luận. Vì vậy, điều dễ nhận thấy là tâm trạng của các em khá thoải mái sau buổi thi.

Năm nay, Hà Nội có gần 86.000 thí sinh lớp 9 dự thi tuyển sinh lớp 10. Số chỉ tiêu vào các trường công lập chiếm khoảng hơn 60%. Chính vì thế, một số báo chí có phản ánh những nội dung như "hơn 23.000 học sinh sẽ trượt công lập". Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, cách dùng từ này là không chính xác và có thể khiến áp lực thi cử với các em nặng nề hơn. Nguyên nhân là do nhiều học sinh đã có định hướng riêng ngay từ đầu như: học các trường dân lập, học nghề, du học..., không nhất thiết đặt ra mục tiêu phải đỗ vào các trường cấp 3 công lập. Bên cạnh đó, tỷ lệ chọi cao chỉ tập trung ở một số trường.

Hôm nay sẽ là một ngày thi khá vất vả với các thí sinh khi buổi sáng thi Ngữ văn, buổi chiều thi Toán, cả hai môn thi đều có thời gian làm bài 120 phút. Ngày 3/6, các em sẽ thi hai môn Ngoại ngữ và Lịch sử, mỗi môn có thời gian làm bài 60 phút.


Hôm nay (2/6), học sinh Hà Nội và TP.HCM thi tuyển sinh lớp 10 Hôm nay (2/6), học sinh Hà Nội và TP.HCM thi tuyển sinh lớp 10

VTV.vn - Ngày 2/6, hàng trăm nghìn học sinh lớp 9 tại Hà Nội và TP.HCM sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước