Hàn Quốc xóa bỏ các trường học cho con nhà giàu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 09/11/2019 13:00 GMT+7

VTV.vn - Bộ Giáo dục Hàn Quốc vừa đưa ra quyết định bãi bỏ các trường trung học cao cấp trên cả nước kể từ tháng 3/2025.

Tờ Straitstimes trích lời Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết, kể từ năm 2025, hệ thống các trường dân lập, trường chuyên ngữ và trường quốc tế sẽ chuyển đổi thành trường trung học công lập. 

Các trường trước đây chỉ dành cho con nhà giàu, theo quy định mới sẽ mở rộng quy chế tuyển sinh, tuy nhiên vẫn được giữ nguyên các chuyên ngành và phương pháp dạy học. Chất lượng giảng dạy tại trường công lập cũng sẽ được chú trọng thông qua chương trình đa dạng và hệ thống tín chỉ mới. Sự thay đổi được đưa ra sau khi giới chức Hàn Quốc nhận nhiều chỉ trích do để sự phân biệt giàu nghèo ngày càng gia tăng trong môi trường giáo dục.

Hàn Quốc sẽ phổ cập giáo dục cấp III Hàn Quốc sẽ phổ cập giáo dục cấp III

VTV.vn - Quốc hội Hàn Quốc ngày 31/10 thông qua các luật sửa đổi, theo đó tạo cơ cở cho một hệ thống phổ cập giáo dục trung học phổ thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước