Hàng nghìn thí sinh lớp 12 chạy đua đăng ký thi đánh giá năng lực

Chuyển động 24h-Thứ năm, ngày 31/03/2022 14:41 GMT+7

VTV.vn - Trước xu hướng giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp, nhiều thí sinh lớp 12 chọn dự thi đánh giá năng lực làm "phương án B" cho cuộc đua vào đại học sớm.

Tuấn Minh là thí sinh may mắn khi đã đăng ký thành công 2 lần thi đánh giá năng lực. Lần thi đầu cách đây 2 tuần, kết quả không được như mong đợi. Hiện tại, nam sinh này đang ôn tập chờ thi lần 2 vào tháng 5.

"Em đang tham gia vào một group ôn luyện thi đánh giá năng lực ở trên Facebook. Các thầy cô dạy khoảng thời gian từ 9-11h đêm, khoảng thời gian trong tuần mình học 5 buổi các môn thi đánh giá năng lực" - học sinh Hoàng Tuấn Minh, Trường THPT Marie Curie Hà Nội nói.

Hàng nghìn thí sinh xếp hàng nối đuôi nhau tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Các em may mắn hơn nhiều bạn vì đăng ký thành công như đợt 205, chỉ có 8,5 nghìn suất mà có tới hơn 27 nghìn em truy cập. Và cách thi mới cũng rất bỡ ngỡ đối với nhiều bạn.

"Em hơi bỡ ngỡ, chưa quen với thời gian cho nên là việc làm bài còn khó. Ví dụ môn Toán em chưa khoanh được hết đề, cảm giác đề mức độ tương đối và có phân loại cao" - học sinh Nguyễn Thế Long, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh chia sẻ.

"Em xác định thi đợt 1 để tìm hiểu cấu trúc đề và cách thức thi tốt hơn, bởi vì em đã đăng ký được đợt thi nữa vào tháng 5" - học sinh Trần Vũ Bảo Vy, Trường THPT Nguyễn Trãi, Quận Ba Đình, Hà Nội cho hay.

Để tránh tình trạng có thí sinh tham gia được nhiều đợt nhưng lại có người không đến lượt, cổng đăng ký thi mở vào ngày 9/4 tới sẽ ưu tiên dành cho các bạn chưa dự thi lần nào. Ban tổ chức huy động nhiều nguồn lực để tăng số lượng máy tính lên.

Theo GS.TS Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội: "Từ sau ngày 14/3, những em nào đăng ký rồi thì chắc chắn đăng ký lần thi tiếp theo sẽ chấp nhận sự phân phối ưu tiên của bộ phận quản lý, để những em vùng sâu vùng xa các em chưa có điều kiện đăng ký thi lần trước thì có thể đăng ký được".

Còn GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết: "Điểm thi sẽ tăng lên, chúng tôi sẽ tăng 6-8 điểm thi cùng một địa điểm. Do vậy hầu hết trường ĐH ở Hà Nội có số lượng máy tính tương đối lớn, chúng tôi đã làm việc, có kế hoạch".

Đến thời điểm này, gần 10 nghìn thí sinh đã biết kết quả và 9 đợt thi nữa từ tháng 4-7 dự kiến tổ chức cho gần 60.000 thí sinh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước