Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hầu hết thí sinh bị đình chỉ thi vì lý do này

Khánh Nguyễn-Thứ hai, ngày 10/08/2020 11:01 GMT+7

Ông Mai Văn Trinh (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi trường THPT Ngô Sỹ Liên (Bắc Giang). Ảnh: Báo GD&TĐ.

VTV.vn - Trong ngày thi đầu tiên, 13 thí sinh bị đình chỉ thi tốt nghiệp THPT 2020 và hầu hết trong số đó vi phạm Quy chế thi với cùng một lý do.

Theo báo cáo từ Bộ GD&ĐT, trong ngày thi đầu tiên của đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (09/8), các cán bộ coi thi đã lập biên bản đình chỉ thi với 13 trường hợp, trong đó 9 trường hợp đang thi môn Ngữ văn và 4 trường hợp làm bài thi môn Toán. Lý do chính là việc các thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.

Ở môn thi Toán chiều 09/8, cả 4 em bị đình chỉ thi đều vì lý do này. Vì thế, trong ngày thi thứ 2, các cán bộ coi thi đã tiếp tục nhắc nhở các thí sinh lưu ý quy định trên để tránh việc bị lập biên bản đình chỉ thi.

Hầu hết thí sinh bị đình chỉ thi vì lý do này - Ảnh 1.

Giám thị phổ biến quy chế thi. Ảnh minh họa: TTXVN

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT trong cuộc kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi trường THPT Ngô Sỹ Liên, tỉnh Bắc Giang vào sáng nay (10/8) cũng đã đặc biệt nhấn mạnh điều này với các thí sinh.

Ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1:

Môn Ngữ Văn

- Có 01 thí sinh bị khiển trách, 09 thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu và điện thoại vào phòng thi.

Môn Toán

- Có 04 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi

Điểm thi này có 832 thí sinh đăng kí dự thi, có 36 phòng thi. Giống như các điểm thi khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói riêng và cả nước nói chung, điểm thi trường THPT Ngô Sỹ Liên đều đã được phun khử khuẩn, lau dọn phòng thi sạch sẽ. Cô Hoàng Thị Hạnh - Hiệu trưởng Trường THPT Yên Thế, trưởng điểm thi Trường THPT Ngô Sỹ Liên cho biết, đã bố trí tối đa 24 thí sinh/phòng để bảo đảm giãn cách, chuẩn bị đầy đủ phòng cách ly, phòng y tế.

Điểm thi cũng được bố trí khu vực rửa tay với nước sạch, xà phòng; chuẩn bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt, phòng cách ly tạm thời, phòng y tế, cơ số thuốc, trang thiết bị y tế thiết yếu. Cán bộ và thí sinh phải đeo khẩu trang trong quá trình thi. Tại điểm thi, cán bộ y tế túc trực hỗ trợ đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng thi.

Sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội sáng nay, các thí sinh sẽ chỉ còn lại môn thi cuối cùng – môn Ngoại ngữ - vào chiều nay (10/8) trước khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Bài thi Ngoại ngữ có thời gian làm bài 60 phút, bắt đầu từ 14h30.

Sáng nay (10/8), thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội Sáng nay (10/8), thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội

VTV.vn - Thí sinh sẽ chỉ chọn một trong hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội để dự thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước