Học sinh An Giang giành ngôi Á quân cuộc thi tiếng Anh học thuật The IELTS Quest 2022

P.V-Thứ tư, ngày 02/11/2022 13:46 GMT+7

Chung kết cuộc thi The IELTS Quest 2022 diễn ra trên nền tảng trực tuyến vào sáng ngày 30/10

VTV.vn - Ở hai mùa thi trước, TOP 3 đều thuộc về học sinh ở các thành phố lớn thì năm 2022, thí sinh đến từ tỉnh An Giang đã xuất sắc vươn lên giành ngôi vị Á quân.

The IELTS Quest 2022 là sân chơi tiếng Anh học thuật chuyên nghiệp và uy tín dành cho học sinh THCS và THPT trên toàn quốc. Trải qua 3 năm tổ chức, cuộc thi The IELTS Quest đã và đang mang đến cơ hội trải nghiệm, rèn luyện và tiếp cận gần hơn với tiếng Anh học thuật cho học sinh trên khắp cả nước, từ đó ươm mầm tài năng, khuyến khích phong trào tiếng Anh ở các các tỉnh thành. 

Mùa thi năm nay đã thu hút hơn 2000 học sinh đến từ 64 trường trung học trên khắp cả nước quan tâm và tham dự. Đặc biệt, tại The IELTS Quest 2022, các thí sinh bước vào vòng 3 được thi đấu trực tiếp trên hệ thống trường ảo với công nghệ tương tác đa chiều và nhiều trải nghiệm thú vị.

Nếu như ở hai mùa thi trước, TOP 3 đều thuộc về học sinh ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thì năm 2022, thí sinh đến từ tỉnh An Giang đã xuất sắc vươn lên giành ngôi vị Á quân, nhen lửa cho phong trào thi tiếng Anh học thuật tỉnh nhà.

Học sinh An Giang giành ngôi Á quân cuộc thi tiếng Anh học thuật The IELTS Quest 2022 - Ảnh 1.

Hồ Chí Thành - Á Quân The IELTS Quest 2022

Hồ Chí Thành là học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang. Trong các năm học cấp 3, Thành đều đạt danh hiệu Học sinh giỏi, học đều các môn và đứng TOP 3 học sinh xuất sắc nhất của lớp. Hiện Thành đang trong đội tuyển bồi dưỡng môn tiếng Anh của trường để chuẩn bị cho cuộc thi HSG Quốc gia sắp tới. Trong mắt thầy cô, Thành là cậu học trò ngoan, luôn hết mình cố gắng và nỗ lực trong học tập. Thành cũng rất tích cực tham gia các hoạt động thể thao - văn hóa của trường, là tấm gương sáng để các bạn noi theo.

Thành tự nhận mình có thế mạnh môn tiếng Anh và có niềm yêu thích mãnh liệt với môn ngoại ngữ này. Theo Thành, để học tốt môn tiếng Anh không khó khi tự tìm được cho mình phương pháp học phù hợp. Thành chia sẻ: Bên cạnh việc tập trung vào học lý thuyết, làm bài tập hay luyện đề thi, em thường ưu tiên việc đọc báo, đọc sách, nghe các chương trình thời sự bằng tiếng Anh để phát triển các kỹ năng Nghe và Đọc. Còn với kỹ năng Nói, việc giao tiếp thường xuyên chính là chìa khóa để có thể luyện nói tiếng Anh trôi chảy. Em dành rất nhiều thời gian dùng tiếng Anh để nói chuyện, trao đổi với bạn bè. Ở kỹ năng Viết, em viết về bất cứ đề tài hoặc vấn đề nào, điều này sẽ giúp mình quen được lối logic và cách triển khai ý tưởng.

Ngoài ra, em cũng thường xuyên cập nhật, bổ sung vốn từ vựng. Khi học từ vựng, em thường ghép từ mới vào các câu cụ thể để dễ hiểu, dễ nhớ và dễ vận dụng hơn. "Em nghĩ đó là một số "bí kíp" để học tốt môn tiếng Anh mà em tự tích lũy cho bản thân mình" - Thành cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước