Học sinh cuối cấp và áp lực tăng tốc giai đoạn nước rút

VTV Digital-Thứ tư, ngày 20/04/2022 13:14 GMT+7

VTV.vn - Hiện đang là thời điểm học sinh các khối lớp cuối cấp bước vào giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho các kỳ thi chuyển cấp.

Năm nay, TP Hà Nội quyết định chỉ tổ chức 3 môn thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của các trường Trung học phổ thông (THPT) công lập. Giảm môn thi cũng là giảm bớt một phần áp lực. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa bớt tính cạnh tranh của kỳ tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội. Bởi tỷ lệ vào trường vẫn chỉ ở mức quá bán. Do vậy, nhiều em học sinh vẫn cảm thấy căng thẳng trong giai đoạn tăng tốc cuối cùng này để vào được trường THPT công lập mình mong muốn.

Học sinh cuối cấp và áp lực tăng tốc giai đoạn nước rút - Ảnh 1.

Một giờ học của học sinh lớp 9

Nỗ lực củng cố kiến thức, đồng thời giảm áp lực học tập lên học sinh chuyển cấp cũng đang là bài toán của nhiều trường.

Đa dạng hình thức học tập, thiết kế thêm các tiết học trải nghiệm, hoạt thể dục thể thao cũng được chú trọng để đảm bảo học sinh có đủ sức khỏe trong bối cảnh nước rút.

Năm nay, dù đã tăng chỉ tiêu nhưng vẫn sẽ chỉ có khoảng 60% học sinh lớp 9 của Hà Nội vào các trường công lập. Ngoài nỗ lực, định hướng mục tiêu phù hợp thời điểm này là cách để hạ nhiệt áp lực cho các em.

Hà Nội: Trọng tâm ôn tập cho học sinh cuối cấp khi quay trở lại trường Hà Nội: Trọng tâm ôn tập cho học sinh cuối cấp khi quay trở lại trường

VTV.vn - Nhanh chóng giúp học sinh bắt nhịp với việc học tập trực tiếp, kết hợp với quá trình ôn tập trực tuyến tại nhà là mục tiêu được các trường đặt ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước