Học sinh, giáo viên "chạy đua tăng tốc" ôn thi vào lớp 10

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/05/2022 19:33 GMT+7

VTV.vn - Nhiều học sinh, phụ huynh lo lắng trước mức độ cạnh tranh cao, đã dồn toàn lực cho việc ôn tập, luyện thi để chạy đua với thời gian.

Chỉ còn vài tuần nữa, học sinh lớp 9 trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Năm nay, số thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 công lập tại nhiều tỉnh/thành phố cao hơn hẳn chỉ tiêu tuyển sinh.

Như tại TP Hồ Chí Minh, với số thí sinh cao gần gấp rưỡi chỉ tiêu tuyển sinh của các trường công lập, nên một số trường đã chạm mốc "một chọi hai" trở lên. Với mức độ cạnh tranh cao, các trường tại thành phố đang dồn toàn lực cho việc ôn tập, luyện thi cho học sinh để chạy đua với thời gian.

Tại Hà Nội, năm nay thành phố có 129.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là 77.000. Như vậy, 52.000 n em sẽ bị loại. Dịch bệnh kéo dài thời gian qua khiến việc học của các em bị ảnh hưởng. Càng sát đến ngày thi, áp lực càng lớn.

Học sinh, giáo viên chạy đua tăng tốc ôn thi vào lớp 10 - Ảnh 1.

Năm nay là một mùa tuyển sinh đầy áp lực với nhiều nhà trường, khi học sinh đã phải học online một thời gian dài do dịch bệnh, lại thêm quy định dành 50% thời gian cho các em tự học, khiến nền tảng kiến thức của học sinh không vững. Vì vậy, các thầy cô buộc phải tăng cường thời gian củng cố lại kiến thức cho học sinh, đặc biệt trong thời điểm ôn tập, luyện thi gấp rút như hiện nay. Ngoài việc tăng tiết, phân bố tiết học hợp lý giữa 3 môn Văn, Toán, Tiếng anh để ôn tập cho lớp 9, công tác tư vấn tâm lý, giảm căng thẳng trước kỳ thi cũng rất được các trường quan tâm thực hiện.

Hiện một số tỉnh, thành phố có thêm hình thức xét tuyển kết hợp thi tuyển vào lớp 10. Riêng tỉnh Đồng Tháp không tổ chức thi tuyển mà lần đầu tiên tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển. Dù thi theo hình thức nào thì tinh thần chung được Sở Giáo dục đào tạo các tỉnh, thành phố thống nhất là nội dung đề thi dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo, chủ yếu thuộc chương trình lớp 9, không mang tính đánh đố thí sinh vì thế ở những thời khắc quyết định này, các em hãy giữ gìn sức khỏe và hệ thống lại kiến thức để vững tâm bước vào kỳ thi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước