Học sinh nườm nượp đi khai bút đầu xuân

Theo Dân trí-Thứ sáu, ngày 12/02/2016 11:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 12/2, tức mùng 5 Tết Bính Thân, tại đình thờ Tiên Triết Chu Văn An (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì - Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ Khai Bút xuân Bính Thân 2016.

Lễ Khai Bút là sự nối tiếp truyền thống hiếu học, thể hiện tấm lòng thành kính, truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng ngưỡng mộ của người dân quê hương ông đối với Chu Văn An cũng như các bậc hiền tài của đất nước.

Lễ Khai Bút xuân được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 5 Tết tại đình thờ Chu Văn An (1292–1370) thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì – Hà Nội, đây chính là nơi ông sinh ra.
Lễ Khai Bút xuân được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 5 Tết tại đình thờ Chu Văn An (1292–1370) thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì – Hà Nội, đây chính là nơi ông sinh ra.

Bên trong đình thờ Tiên triết Chu Văn An.
Bên trong đình thờ Tiên triết Chu Văn An.

Mở đầu Lễ Khai Bút là văn tế tưởng niệm Chu Văn An được xướng lên với giọng đọc rất xúc động và thành kính. Tham dự Lễ Khai Bút có Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Vinh Hiển (thứ 2 từ phải sang).
Mở đầu Lễ Khai Bút là văn tế tưởng niệm Chu Văn An được xướng lên với giọng đọc rất xúc động và thành kính. Tham dự Lễ Khai Bút có Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Vinh Hiển (thứ 2 từ phải sang).


Trong khi đó ở phía ngoài sân đình thờ Tiên triết Chu Văn An, rất đông người lớn và trẻ em đã chờ sẵn để chuẩn bị vào thắp hương và dâng sách vở.

Trong khi đó ở phía ngoài sân đình thờ Tiên triết Chu Văn An, rất đông người lớn và trẻ em đã chờ sẵn để chuẩn bị vào thắp hương và dâng sách vở.


Anh Hoàng Trọng Thanh và con trai Hoàng Anh Thái ở tận Hà Đông đã có mặt từ sáng sớm, chuẩn bị sẵn vở để dâng vào trong đình. Anh Thanh cho biết, mọi năm bố con anh thường đến Văn Miếu dâng hương đầu năm, nhưng năm nay chuyển đến đình thờ Chu Văn An để dự lễ khai bút.

Anh Hoàng Trọng Thanh và con trai Hoàng Anh Thái ở tận Hà Đông đã có mặt từ sáng sớm, chuẩn bị sẵn vở để dâng vào trong đình. Anh Thanh cho biết, mọi năm bố con anh thường đến Văn Miếu dâng hương đầu năm, nhưng năm nay chuyển đến đình thờ Chu Văn An để dự lễ khai bút.

2 cô giáo trường THCS Chu Văn An huyện Thanh Trì cũng có mặt trong dòng người chờ được vào đình khai bút.
2 cô giáo trường THCS Chu Văn An huyện Thanh Trì cũng có mặt trong dòng người chờ được vào đình khai bút.


Một học sinh ở ngôi trường mang tên ông, em Phạm Minh Hiếu lớp 9 chuyên Hóa trường THCS Chu Văn An huyện Thanh Trì.

Một học sinh ở ngôi trường mang tên ông, em Phạm Minh Hiếu lớp 9 chuyên Hóa trường THCS Chu Văn An huyện Thanh Trì.

Sau thủ tục cúng lễ ngắn gọn, các em bắt đầu được vào trong đình để dâng hương lên ban thờ Chu Văn An.
Sau thủ tục cúng lễ ngắn gọn, các em bắt đầu được vào trong đình để dâng hương lên ban thờ Chu Văn An.

Lượng người tham dự khá đông nhưng xếp hàng trật tự, không có cảnh chen lấn.
Lượng người tham dự khá đông nhưng xếp hàng trật tự, không có cảnh chen lấn.


Các em nhỏ vào lễ trong ban thờ Chu Văn An với niềm tin mọi điều thuận lợi sẽ đến với mình trong việc học hành.

Các em nhỏ vào lễ trong ban thờ Chu Văn An với niềm tin mọi điều thuận lợi sẽ đến với mình trong việc học hành.


Sau đó, mỗi người được bốc một chiếc khánh để sẵn trên ban thờ, 1 mặt có chữ Chu Văn An Linh Tử, mặt còn lại là chữ Chí; Đức; Tài...

Sau đó, mỗi người được bốc một chiếc khánh để sẵn trên ban thờ, 1 mặt có chữ Chu Văn An Linh Tử, mặt còn lại là chữ "Chí"; "Đức"; "Tài"...


Người dân cầm giấy trên tay chờ đợi được khai bút. Các chữ được viết ra giấy bởi những người chuyên viết chữ nho và ý nghĩa hoàn toàn theo họ mong muốn.

Người dân cầm giấy trên tay chờ đợi được khai bút. Các chữ được viết ra giấy bởi những người chuyên viết chữ nho và ý nghĩa hoàn toàn theo họ mong muốn.


Sau lễ khai bút, 6 chữ khẩu hiệu của năm nay được đưa ra là: Thi đua dạy tốt học tốt.

Sau lễ khai bút, 6 chữ khẩu hiệu của năm nay được đưa ra là: "Thi đua dạy tốt học tốt".

Các em nhỏ đang chờ đợi được lấy chữ Chí vừa được viết xong.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước