Học tiếng Anh trực tuyến – xu thế trong thời đại 4.0

PV-Thứ sáu, ngày 16/08/2019 14:47 GMT+7

Ảnh: 123RF

VTV.vn - Chỉ cần một thiết bị di động có kết nối Internet, người học có thể tham gia khóa học tiếng Anh online 1-1 cùng các giáo viên bản ngữ dù ở bất cứ nơi đâu.

Thời đại 4.0, khi cụ già 70 tuổi có thể sử dụng điện thoại thông minh đăng ảnh lên Facebook thì một đứa trẻ 10 tuổi nói tiếng Anh giọng bản địa sẽ không còn lạ lẫm nữa. Học trực tuyến tiếng Anh theo mô hình một thầy - một trò với người nước ngoài được đánh giá cao trong việc hiện thực hóa điều đó.

Mô hình học hiện đại và hiệu quả

Lê Tuấn Dũng - cậu bé 10 tuổi sống với gia đình tại thị trấn nhỏ ở tỉnh Bắc Giang có thể tự tin thuyết trình tiếng Anh hay chủ động bắt chuyện với các đoàn khách du lịch tới tham quan tại quê hương chỉ sau khoảng 3 tháng học tiếng anh trực tuyến một thầy - một trò với người nước ngoài. Chia sẻ về con trai, chị Linh mẹ bé Dũng hồ hởi: "Nhà mình ở thị trấn của huyện Lục Yên, Bắc Giang kinh tế cũng phát triển, internet phủ sóng gần như mọi nhà. Con trai mình rất thích tiếng Anh nhưng do trong huyện ít Trung tâm và trung tâm cũng chỉ dạy ngữ pháp là chính, chứ không có giáo viên nước ngoài cho các con luyện phát âm chuẩn. Được cậu của cháu từng đi du học ở Australia gợi ý, mình có tìm hiểu mô hình dạy tiếng Anh một thầy - một trò với giáo viên bản địa. Và mình thấy phương pháp này khá hiệu quả, mình không còn thấy áy náy với con vì không có điều kiện đưa cháu ra thành phố học để không tụt hậu so với các bạn".

Với chi phí chỉ bằng 1/3 so với học ở Trung tâm, tiết kiệm công đi lại, hơn thế, còn được học với các giáo viên có chứng chỉ đang sống tại chính quê hương họ quả thật là điều mơ ước của cậu bé Dũng."Con chỉ cần click chuột vào phần mềm chat video như skype, hẹn với thầy nước ngoài vào khung giờ con rảnh và hào hứng học nhất. Hai thầy trò thống nhất với nhau có thể học cả tiếng đồng hồ. Điều thú vị là ngoài bài giảng, thầy còn kể chuyện, nghe con nói những điều về cuộc sống, những sở thích của con. Thầy còn hẹn khi nào có điều kiện sẽ qua Việt Nam chơi", Lê Tuấn Dũng cho biết.

Cân nhắc lựa chọn uy tín

Mô hình học tiện dụng và hiệu quả là vậy nhưng thực hiện ra sao, tiếp cận như thế nào thì không phải phụ huynh nào cũng nắm được. Hiện nay trên mạng đã có một số phần mềm, giải pháp miễn phí cho phép học viên truy cập và giao tiếp, nói chuyện với người nước ngoài. Tuy nhiên, do được cung cấp miễn phí nên những hệ thống này tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao, nhiều hiện tượng lừa đảo, và không đảm bảo chất lượng.

Học tiếng Anh trực tuyến – xu thế trong thời đại 4.0 - Ảnh 1.

Ngoài ra, cũng có một số trung tâm tiếng Anh, hoặc đơn vị cung cấp những khóa học tiếng Anh qua mạng 1 kèm 1 với người bản xứ. Các trung tâm hoặc đơn vị này thường quảng cáo, cam kết rất hoa mỹ như: học sinh có thể giao tiếp như người nước ngoài sau 3 tháng, hay có nhiều quà tặng, khuyến mại hấp dẫn… Nhưng nếu các bậc phụ huynh không tìm hiểu kỹ hay không được sự hướng dẫn, tư vấn cụ thể vẫn dễ mất tiền mà hiệu quả thu về cho con lại không cao.

Chị Anh Phương, Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ: "Mình cũng có tìm hiểu nhiều trung tâm và các khóa học tiếng Anh trên mạng cho con. Thực sự có rất nhiều lựa chọn nhưng không hẳn tất cả đều tốt. Sau 2 lần cho con học thử và thấy vẫn chưa đúng với nguyện vọng, mình đã đăng ký thêm một khóa học của Bright Vista và thấy con tiến bộ hơn trước".

Học tiếng Anh trực tuyến có lợi thế với chi phí hợp lý nhất cùng thời gian học linh hoạt theo thời gian biểu của từng cá nhân. Người học chỉ cần sở hữu một thiết bị cố định di động có kết nối internet là đã có thể tham gia khóa học online 1-1 cùng các giáo viên bản ngữ dù ở bất cứ nơi đâu.

Bên cạnh đó, App học tiếng Anh còn được phát triển trên các nền tảng iOS và Android, vì vậy, chỉ với chỉ qua một vài thao tác đơn giản, học viên đã có thể kết nối với các giáo viên nước ngoài ở bất cứ đâu trên thế giới dù ở bất cứ thời gian nào, địa điểm nào mà người học mong muốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước