Hơn 100.000 học sinh lớp 9 và 12 toàn TP Hồ Chí Minh trở lại trường học trực tiếp

Tạ Hiển-Thứ hai, ngày 13/12/2021 08:16 GMT+7

VTV.vn - 265 trường THCS với hơn 83.000 học sinh lớp 9 và 202 trường THPT với trên 66.000 học sinh lớp 12 tại TP Hồ Chí Minh sẽ đến trường học trực tiếp trong ngày 13/12.

Hôm nay (13/12), TP Hồ Chí Minh thí điểm tổ chức học tập trực tiếp cho học sinh khối lớp 9, lớp 12. Các cơ sở giáo dục phải đủ điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Thủ Đức, các quận, huyện kiểm tra, thẩm định và phê duyệt kế hoạch, phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị.

Sau thời gian thí điểm việc tổ chức học tập trực tiếp đối với học sinh khối lớp 9, lớp 12 (từ ngày 13/12 đến hết ngày 25/12), giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Thủ Đức, các quận huyện tổng kết, rút kinh nghiệm và tham mưu UBND TP xem xét, quyết định việc tiếp tục, mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn TP từ ngày 3/1/2022.

Được biết, nhiều học sinh lớp 9 và lớp 12 tại TP Hồ Chí Minh đã đến trường để chuẩn bị trước khi trở lại trường vào tuần tới. Tùy vào điều kiện mỗi trường, việc học sẽ được tổ chức theo 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Theo thống kê, TP Hồ Chí Minh có 265 trường THCS với hơn 83.000 học sinh lớp 9 và 202 trường THPT với trên 66.000 học sinh lớp 12. Qua lấy phiếu khảo sát, khoảng 80% cha mẹ học sinh ở cấp phổ thông đồng thuận cho học sinh đến trường học trực tiếp.

Theo ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, để chuẩn bị tốt cho học sinh đến trường, các cấp, các ngành, đặc biệt là phụ huynh cùng với ngành giáo dục quan sát tất cả các đối tượng tham gia quá trình giáo dục. Quá trình của học sinh học trực tiếp được tóm tắt qua 4 giai đoạn gồm: đi học; từ nhà tới trường; học trên trường và từ trường về tới nhà.

Theo ông Tân, để bảo vệ các em học an toàn, chúng ta cũng phải quan sát tất cả các đối tượng tham gia và phải quan sát kỹ quá trình. Ngành giáo dục và các trường trung học phải nghiên cứu kỹ để đưa ra những khuyến cáo, hướng dẫn, quy định và nhất là qua đợt tập huấn của ngành giáo dục để giúp các trường xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo đi học an toàn.

Ông Lê Duy Tân thông tin thêm, sau khi học sinh đến trường học trực tiếp được ôn luyện những phần còn khiếm khuyết khi học trên internet thì các em mới làm bài kiểm tra học kỳ theo hình thức trực tiếp tại trường. Một số học sinh chưa tham gia học trực tiếp được thì chưa phải làm bài kiểm tra đánh giá học kỳ.

Trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo tạm thời tổ chưa tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục cho trẻ 5 tuổi và học sinh lớp 1 cho đến khi có thông báo mới.

Trong cuộc khảo sát ý kiến phụ huynh có con học lớp 1, tại 565 trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh có tới hơn 70% không đồng thuận cho con đi học trực tiếp. Lý do các phụ huynh không cho con đi học sớm: là do trẻ chưa được tiêm vaccine, cộng với bối cảnh dịch bệnh hiện nay tại TP Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến phức tạp.

TP Hồ Chí Minh: Học sinh đến trường chuẩn bị học trực tiếp TP Hồ Chí Minh: Học sinh đến trường chuẩn bị học trực tiếp

VTV.vn - Sáng 10/12, số lượng học sinh đến trường đạt hơn 80%. Các trường đều bố trí giáo viên hướng dẫn học sinh đo thân nhiệt, rửa tay, nhắc nhở khai báo y tế ngay từ cổng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước