Thí sinh cao 1m đi thi THPT Quốc gia

Theo Dân trí-Thứ tư, ngày 27/06/2018 06:01 GMT+7

Thí sinh Đặng Kỳ Tài đến điểm thi

VTV.vn - Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, tại điểm thi trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), nhiều người ngỡ ngàng khi thấy một nam sinh nhỏ nhắn tham gia thi.

Người nhà cho biết, Đặng Kỳ Tài sinh tháng 4/2000. Khi mới sinh ra, em nặng 3,2kg, thân hình bụ bẫm, trắng trẻo, rất dễ thương. Lên 9 tháng, Tài cân được 9kg. Nhưng bắt đầu từ tháng thứ 10, em lên cân rất chậm, thậm chí có tháng không lên được gram nào, còn chiều cao cũng không nhích lên được bao nhiêu.

Cho đến bây giờ, khi Tài đã là cậu học sinh lớp 12 cũng chỉ nặng chưa tới 20kg, chiều cao cũng chỉ hơn 1m.

Chị Huỳnh Thị Tố Uyên (mẹ Tài) kể: "Lúc cháu học lớp 4, thấy con không phát triển, gia đình đưa đến khám tại một bác sĩ ở Sóc Trăng. Sau khi xem qua, vị bác sĩ này bảo phải đưa cháu lên TP.HCM kiểm tra để biết chính xác và có hướng điều trị kịp thời.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của Tài khá khó khăn khi ba chạy xe ôm, còn mẹ đi bán bánh dạo. Quê của Tài ở xã Hậu Thạnh (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) nhưng cha mẹ đưa cả nhà ra Sóc Trăng kiếm việc làm để nuôi con ăn học. Dù hoàn cảnh như vậy nhưng Kỳ Tài vẫn chăm học và học lực của em thuộc diện khá.

Nguyện vọng của Tài là thi vào ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Cần Thơ. Sau 2 ngày thi, Tài vui vẻ cho biết: "Bài làm của em cũng khá khả quan".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước