Không có thí sinh Hà Nội vi phạm quy chế ở môn cuối kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Khánh Nguyễn-Thứ năm, ngày 08/07/2021 17:21 GMT+7

Ảnh minh hoạ: TTXVN

VTV.vn - Đây là thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về tình hình chấp hành quy chế thi tại 188 điểm thi ở bài thi môn Ngoại ngữ.

Chiều 8/7, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ - bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Tổng số thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 là 101.326 em.

Trong buổi thi môn Ngoại ngữ có 480 thí sinh vắng thi, trong đó có 167 thí sinh vắng thi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (gồm 5 thí sinh diện F0, 26 thí sinh diện F1, 107 thí sinh diện F2 và 29 thí sinh trong diện bị phong tỏa, cách ly).

Trong bài thi cuối của kỳ thi, kỷ cương trường thi tiếp tục được tăng cường. Tất cả thành viên tại các điểm thi đều thực hiện nghiêm túc quy chế, không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Sau khi kết thúc thời gian làm bài thi, các thí sinh đánh giá đề thi tiếng Anh năm nay vừa sức, không có nhiều câu "đánh đố". Nhiều thí sinh tự tin đạt điểm khá giỏi với đề thi năm nay.

Học sinh Hà Nội chưa đi học trở lại từ 10/7 Học sinh Hà Nội chưa đi học trở lại từ 10/7

VTV.vn - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu kỹ, căn cứ tình hình thực tế diễn biến của dịch COVID-19 để đề xuất việc cho học sinh đi học trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước