Kon Tum: Giáo dục về biển đảo cho học sinh vùng cao

Đình Chiểu-Thứ ba, ngày 03/01/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Kon Tum, một số trường học đã có tiết học ngoại khóa bổ ích để nâng cao ý thức về tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ.

Biển đảo là một phần máu thịt của Tổ quốc. Việc tuyên truyền, giáo dục tình yêu quê hương, tình yêu biển đảo cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra chỉ thị phải coi trọng hơn nữa việc đưa vào sách giáo khoa vấn đề giáo dục tinh thần yêu nước, trong đó có bảo vệ chủ quyền biên giới trên đất liền và hải đảo.

Trong những năm qua, các trường cũng luôn chú trọng về điều này. Nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện nhà trường và lứa tuổi học sinh cũng đã được triển khai.

Trong tiết học ngoại khóa của học sinh lớp 8A, trường THCS Đăk Rơ Ve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, mặc dù các em chưa được đặt chân đến biển đảo nhưng qua các tiết học như thế này, các em hiểu sâu sắc hơn về cảnh đẹp, lợi ích của biển đảo, các hoạt động trên biển cũng như những khó khăn, vất vả của cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển đảo của Tổ quốc, từ đó bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong mỗi học sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước