Kỷ luật cảnh cáo cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/09/2018 19:02 GMT+7

Trường học nơi xảy ra việc cô giáo bị bắt quỳ (Ảnh: Báo NLĐ)

VTV.vn - Cô giáo ở Long An - người quỳ gối xin lỗi phụ huynh trong vụ việc khiến dư luận quan tâm vào đầu năm 2018 vừa bị kỷ luật cảnh cáo.

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo của UBND tỉnh Long An. Trước đó, vào ngày 28/2, một nhóm phụ huynh đến trường Tiểu học Bình Chánh, huyện Bến Lức phản ánh về việc cô giáo phạt học sinh quỳ. 

Trong cuộc họp diễn ra tại văn phòng nhà trường có sự tham dự của hiệu trưởng, cô giáo thừa nhận hành vi của mình và xin lỗi nhưng không được phụ huynh chấp nhận. Sau đó, hiệu trưởng rời phòng họp, phụ huynh đã yêu cầu cô quỳ xuống và cô đã quỳ trong 40 phút. 

Sau sự việc này, Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh bị cách chức, chuyển sang trường khác làm công tác dạy học. Vị phụ huynh bị khai trừ Đảng. Cô giáo do nghỉ thai sản nên mới đây mới nhận quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo do vi phạm điều lệ trường tiểu học, quy tắc ứng xử của nhà giáo.

Vụ cô giáo phải quỳ xin lỗi: Báo động nhiều vấn đề của ngành giáo dục Vụ cô giáo phải quỳ xin lỗi: Báo động nhiều vấn đề của ngành giáo dục

VTV.vn - Vụ việc bắt cô giáo phải quỳ xin lỗi phụ huynh học sinh ở tỉnh Long An và những sự việc nổi cộm khác là hồi chuông báo động về nhiều vấn đề của ngành giáo dục nước ta.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước