Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Đề Ngoại ngữ vừa sức thí sinh

Minh Đức-Thứ tư, ngày 26/06/2019 16:55 GMT+7

VTV.vn - Theo cô Chang Duyên, đề thi Ngoại ngữ năm nay "dễ thở" hơn đề 2018 rất nhiều nên dự kiến phổ điểm năm nay sẽ cao hơn năm ngoái.

Chiều ngày 26/6, các sĩ tử đã hoàn thành xong môn thi Ngoại ngữ sau 60 phút làm bài. Đề thi Ngoại ngữ trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay được nhiều người đánh giá là không quá khó nên nhiều thí sinh có thể cảm thấy "dễ thở".

Cô Cấn Thị Chang Duyên - cố vấn môn tiếng Anh chương trình Chinh phục kỳ thi cho biết, đề thi năm nay dễ hơn so với đề thi năm 2018. Trong số 50 câu hỏi thì có đến 70% là kiến thức cơ bản và 30% là các câu phân loại thí sinh. Trong khi đó, đề thi năm 2018 chỉ có khoảng 60% là kiến thức cơ bản.

"Đề thi Ngoại ngữ năm nay không quá khó, số lượng câu hỏi cơ bản khá nhiều, ngay cả những dạng bài mà nhiều thí sinh ngại làm như quy tắc phát âm, trọng âm cũng tương đối dễ, chỉ ở trình độ A1 - A2, một số từ ở trình độ B1, không khó để làm" - cô Chang Duyên cũng cho hay, vì đề tương đối dễ, ngay cả những câu phân loại học sinh khá giỏi cũng không khó như năm 2018, vậy nên những em thi môn Ngoại ngữ chỉ để tốt nghiệp có thể tự tin đạt điểm trung bình.

Cô Chang Duyên cũng dự đoán, phổ điểm năm nay cũng sẽ cao hơn so với năm ngoái, số lượng thí sinh bị điểm liệt chắc chắn cũng sẽ giảm mạnh. Cô chia sẻ quan điểm: "Những năm trước, số lượng thí sinh bị điểm liệt tương đối nhiều, nhưng càng về sau, các bậc phụ huynh cũng đã dần đầu tư cho con học ngoại ngữ hơn, chính các em học sinh cũng nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ trong cuộc sống nên cũng chủ động học hơn. Vậy nên những năm gần đây đây, các lứa học sinh học Ngoại ngữ cũng dần tốt lên. Tôi tin là kết quả kỳ thi Ngoại ngữ năm nay sẽ cao hơn năm trước rất nhiều".

Trong chiều ngày 26/6, rất nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi vì làm được môn tiếng Anh. Phần lớn các em đều không lo ngại bị điểm liệt, thậm chí còn nắm chắc điểm trên trung bình và đủ điểm vượt qua mốc xét tốt nghiệp THPT.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước