Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Đề Vật lý - Sinh học có nhiều câu phân loại thí sinh

Minh Đức-Thứ tư, ngày 26/06/2019 12:02 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, đề thi Tổ hợp Tự nhiên được đánh giá là vừa sức, độ khó của những câu phân loại thí sinh không cao bằng đề thi 2018.

Sáng 26/6, các thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đã hoàn thành buổi thi tổ hợp Vật lý – Hóa học – Sinh học. Các em bắt đầu làm bài thi từ 7h35 và chính thức kết thúc buổi thi vào lúc 10h25.

Theo quy định, mỗi môn trong Tổ hợp Khoa học tự nhiên có 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Thí sinh có 10 phút để nghỉ tại phòng thi sau khi kết thúc mỗi môn.

Em Nguyễn Văn Khôi (điểm thi THCS Nghĩa Tân) cho biết, đề thi tổ hợp tự nhiên năm nay không quá khó, riêng đề thi Vật Lý không bám sát với đề minh họa nên chỉ tự tin giành được 7 điểm. Còn môn Sinh có nhiều câu lạ nhưng vì đã học kỹ nên làm khá ổn.

Thí sinh Phạm Thu Trang (thí sinh tại điểm thi THCS Nghĩa Tân) cũng cho biết, đề thi môn Sinh năm nay không dễ, chỉ có khoảng 20 câu là kiến thức cơ bản, nhiều công thức phải tự suy luận. Môn Vật lý cũng không đơn giản với phần quang học và cảm ứng điện từ. Riêng đề thi Hóa lại khá dễ thở nên thí sinh này nắm chắc được gần 40 câu.

Nhận xét về đề thi năm nay, cô Phạm Thái Hà (giảng viên môn Sinh học, Trung tâm ôn thi ĐH P.Đ.Q) cho hay: "Đề thi môn Sinh năm nay có phần dễ hơn năm ngoái, trong 50 câu hỏi thì có đến trên 30 câu thuộc loại cơ bản. Số câu dùng để phân loại thí sinh nhiều hơn đề thi năm 2018 nhưng mức độ khó lại không cao bằng năm trước. Nếu các em chịu khó ôn luyện kỹ một chút các công thức, đọc kỹ đề và áp dụng linh hoạt thì chắc chắn không khó để đạt điểm 7, điểm 8".

Nhiều thí sinh cũng nhận xét, đề thi môn Sinh học có nhiều câu khá dài nên mất khá nhiều thời gian đọc đề. Tuy nhiên, để giành điểm 7 – 8 là không hề khó.

Đề môn Hóa học năm nay lại được nhiều thầy cô nhận xét là "dễ thở" hơn so với năm ngoái. Theo đó, trên 40 câu đã hỏi về các kiến thức trong lớp 12, chỉ khoảng 10% câu còn lại thuộc kiến thức lớp 10. Mức độ phân hóa của đề Hóa hầu như chỉ tập trung ở 8 câu cuối cùng, thí sinh sẽ phải vận dụng kiến thức của cả lớp 11 và 12 để giải.

Khác với đề Sinh và đề Hóa được dự đoán sẽ có cơn mưa điểm 7 - 8, đề Vật Lý lại được đánh giá là khá khó. Tuy nhiên, số lượng câu hỏi thuộc dạng cơ bản lại nhiều hơn đề thi năm 2018. Thầy Nguyễn Đức Anh (giảng viên Vật lý tại TT ôn thi ĐH H.M) cho hay, đề thi khá vừa tầm với những thí sinh trung bình - khá nếu các em chỉ có nhu cầu tốt nghiệp. Có đến 30 câu thuộc dạng cơ bản, số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 11 cũng ít hơn đề thi năm ngoái. Trong số 50 câu thì có khoảng 10 câu cuối thuộc diện phân hóa thí sinh, đòi hỏi tư duy và sáng tạo. Nhưng nhìn chung, độ khó thì không cao bằng đề thi năm ngoái.

Sau khi kết thúc bài thi Tổ hợp Tự nhiên, chiều nay, các thí sinh sẽ bắt đầu làm bài thi môn Ngoại ngữ với thời gian 60 phút.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước