Kỳ thi vào lớp 10 năm 2021 ở Đà Nẵng diễn ra an toàn, nghiêm túc

PV-Thứ tư, ngày 16/06/2021 14:19 GMT+7

Ảnh minh họa: VOV

VTV.vn - Sáng 16/6, hơn 13.000 thí sinh tại Đà Nẵng hoàn thành môn thi cuối cùng kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập không chuyên năm 2021, trong đó 233 học sinh vắng thi.

Các thí sinh bước vào môn thi cuối cùng là môn Toán với thời gian làm bài 120 phút. Kết thúc buổi thi, đa số thí sinh đánh giá, đề Toán năm nay khó, độ phân hóa cao. Những thí sinh có học lực khá, giỏi mới có thể đạt từ 7 điểm trở lên.

Trước đó, trong ngày 15/6, các thí sinh thi vào lớp 10 tại Đà Nẵng đã hoàn thành xong 2 môn thi là Ngữ văn và Ngoại ngữ với tâm lý tự tin.

Theo nhận xét của nhiều thí sinh, đề thi môn tiếng Anh của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021 - 2022 của Sở GD&ĐT Đà Nẵng không quá khó, không đánh đố thí sinh; phần đọc hiểu gồm những đoạn văn ngắn và không có quá nhiều từ mới. Đáng chú ý, vaccine phòng COVID-19 vào đề thi môn tiếng Anh. Trong khi đó, đề thi Ngữ văn tương đối ‘dễ thở’.

Kỳ thi vào lớp 10 năm 2021 ở Đà Nẵng diễn ra an toàn, nghiêm túc - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Đà Nẵng. Ảnh: Báo GD&TĐ.

Sáng mai (17/6), các thí sinh thi vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ dự thi môn chuyên. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay tại Đà Nẵng có hơn 13.000 thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập không chuyên có 233 thí sinh vắng không có lý do.

Sau 2 ngày với 3 môn thi, kỳ thi kết thúc an toàn, nghiêm túc. Điều này là kinh nghiệm để Đà Nẵng tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước