Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội: Nhiều thí sinh bỏ thi và vi phạm quy chế

Hoài Thương-Thứ hai, ngày 20/06/2022 14:16 GMT+7

Các thí sinh rời điểm thi Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành môn Toán. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN.

VTV.vn - 1.003 thí sinh không thi Toán; 981 thí sinh bỏ thi Ngữ văn; 994 em vắng thi Ngoại ngữ, 12 thí sinh vi phạm quy chế, 7 bài thi bị lập biên bản vì có biểu hiện bất thường.

Gần 107.000 thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội đã hoàn thành 3 môn thi, khép lại kỳ thi nhiều áp lực đối với học sinh, phụ huynh. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, ngay sau khi kỳ thi kết thúc, sẽ bắt tay vào chấm bài và công bố điểm thi chậm nhất vào ngày 9/7.

Có 12 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có một điểm thi ở Quận Ba Đình, lập 7 biên bản bài thi bất thường. Lý do vì có biểu hiện bất thường là tô bài trắc nghiệm bằng ô vuông, thay vì hình tròn và tô bài bằng bút bi thay vì bút chì như quy định. Cũng có thí sinh tẩy xóa ở mục tổng số tờ bài làm trên tờ giấy thi hoặc ghi cả vào phần phách bài thi.

Kỳ thi năm nay có nhiều thí sinh không đến dự thi. Cụ thể, môn Toán có 1.003 thí sinh vắng; môn Ngữ văn có 981 thí sinh vắng; môn Ngoại ngữ có 994 em vắng.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn thể Ban chấm thi bộ môn sẽ học tập quy chế, biểu điểm, thống nhất đáp án, chấm thử, sau đó mới bắt đầu chấm bài. Bài thi trắc nghiệm sẽ được chấm bằng máy, với bài thi tự luận, giáo viên chấm tay.

Từ ngày 4/7 - 9/7, đơn vị bắt đầu ghép điểm xét tuyển cho từng thí sinh; in phiếu báo kết quả cho từng thí sinh và cấp phiếu báo kết quả thi cho từng Phòng GD&ĐT.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước