Làm gì để “hút” sinh viên theo học ngành nông nghiệp?

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/08/2023 18:21 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sinh viên theo học ngành nông nghiệp đang giảm dần, cứ sau 5 năm lại giảm từ 10-15%.

Vài năm trở lại đây, chăn nuôi - thú y luôn nằm trong nhóm ngành học nông nghiệp khó tuyển sinh nhất. Ngược lại, trên thị trường, các doanh nghiệp của ngành hàng này lại đang rất "khát" nhân lực. Có doanh nghiệp dù luôn chủ động tham gia các ngày hội việc làm để tiếp cận nguồn kỹ sư nông nghiệp được đào tạo chính quy nhưng rất nhiều lần trong tình trạng, cả chục công ty cạnh tranh tuyển dụng mà chưa đến 10 ứng viên nộp hồ sơ.

Không riêng chăn nuôi thú y, các ngành khoa học đất, khuyến nông, quản lý và khai thác nguồn lợi thủy sản biển đảo, lâm sinh, lâm học, quản lý tài nguyên rừng… có rất ít, hoặc thậm chí không có sinh viên theo học. Năm 2022, hơn 521.000 sinh viên nhập học và 25 lĩnh vực đào tạo nhưng chỉ có 7.100 sinh viên theo học nông lâm nghiệp, thủy sản và thú y, chiếm 1,73%.

Làm gì để “hút” sinh viên theo học ngành nông nghiệp? - Ảnh 1.

Tuyển sinh khó khăn, số lượng sinh viên đăng ký nhập học ngành nông nghiệp ngày càng giảm. Nhiều trường hợp sinh viên nhập học rồi lại thay đổi ngành học hoặc chọn những hướng đi khác làm cho nguồn nhân lực được đào tạo cho ngành nông nghiệp càng thiếu và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành này về lâu dài. 

Thu hút sinh viên học nông nghiệp

Trong bối cảnh giới trẻ xa rời học ngành nông nghiệp, nhiều trường đại học ở Thái Lan và Philippines thiếu hụt sinh viên học các ngành nông nghiệp, trong khi các ngành kinh tế, máy tính, y tế và khoa học xã hội lại dư thừa. Để khắc phục tình trạng này, Phillipines và Thái Lan đã có sáng kiến đưa giáo dục nông nghiệp vào chương trình hướng nghiệp cho học sinh trung học. Tổ chức cho các em sưu tập các nguồn gen cây trồng, mở lớp học trên đồng ruộng...

Khuyến khích học sinh học môn nông nghiệp sẽ được 1 điểm A trong tổ hợp các môn khoa học tự nhiên. Đưa nông nghiệp trở thành một phần trong dạy học theo STEAM. Một sáng kiến nữa là sử dụng mạng xã hội phổ biến với giới trẻ như TikTok để tiếp cận và thay đổi nhận thức sai lầm cho rằng nông nghiệp là nghèo khó.

Làm gì để “hút” sinh viên theo học ngành nông nghiệp? - Ảnh 2.

Các nhà giáo dục tin rằng, những hoạt động hướng nghiệp đích thực này sẽ giúp cho học sinh quý trọng nông nghiệp, yêu quý quê hương và có trách nhiệm với quê hương, cộng đồng. Họ cũng tin rằng nhiều học sinh được hướng nghiệp sẽ chọn ngành nông nghiệp và sau khi ra trường sẽ phục vụ cho sự phát triển của quê hương.

Nông nghiệp thông minh là xu hướng ngày càng phổ biến trên thế giới. Xu hướng này hiện đã được cập nhật vào chương trình đào tạo cho sinh viên Việt Nam để sẵn sàng phát triển một nguồn nhân lực thế hệ mới cho phát triển nông nghiệp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước