Làm thế nào để quản lý học sinh dùng điện thoại?

Bích Ngọc, Gia Hiếu, Đức Hùng-Thứ sáu, ngày 20/09/2024 06:55 GMT+7

VTV.vn - Sử dụng điện thoại thông minh quá mức có thể tác động tiêu cực đến chất lượng học tập của các em học sinh.

Đây là lí do UNESCO kêu gọi các cơ sở giáo dục trên toàn thế giới nên cấm học sinh sử dụng điện thoại trong phạm vi trường học. Tại Việt Nam, việc quản lý học sinh dùng điện thoại đã có từ lâu và từ năm học này nhiều trường học đưa ra những quy định nghiêm ngặt hơn.

Học sinh Trần Huy Dũng (Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Quy định của trường em là đầu giờ học sẽ phải nộp điện thoại, hết tiết 5 sẽ trả lại. Mới đầu cũng có nhiều bạn thắc mắc, nhưng đến bây giờ tất cả đều tự giác. Em thấy cất điện thoại đi lúc học sẽ tập trung hơn".

Có những bạn học sinh lớp 9 đã tuyệt đối không mang điện thoại vào lớp. Dù không có lệnh cấm, nhưng đã 4 năm nay, các em đã được rèn nề nếp rất chặt chẽ.

Học sinh Ngô Ngọc Minh Châu (Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội) cho hay: "Lúc đầu con cũng thấy khó khăn, nhưng đến bây giờ lại thấy bình thường. Nếu học mà có gì không hiểu thì con hỏi cô hoặc học nhóm để các bạn trả lời".

Làm thế nào để quản lý học sinh dùng điện thoại? - Ảnh 1.

Quản lý học sinh dùng điện thoại là một trong những biện pháp bảo vệ các em khỏi các thông tin xấu, độc.

Nếu trước đây, các trường học chỉ quy định "học sinh không dùng điện thoại nếu không được giáo viên cho phép thì giờ sẽ yêu cầu phải giao nộp điện thoại". Mới đây, hai trường THPT tại TP. Hồ Chí Minh còn yêu cầu học sinh tuyệt đối không dùng điện thoại di động, kể cả trong giờ ra chơi, nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu liên lạc với phụ huynh.

Ông Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội - cho rằng: "Từ cấp 2, nhiều học sinh đã được dùng điện thoại thông minh. Nhu cầu liên lạc là thứ yếu, phần lớn các em dùng điện thoại để lên mạng, giải trí. Tuổi trung bình sử dụng internet của học sinh Việt Nam là 9, sớm hơn so với ước tính chung trên thế giới là 13".

PGS.TS. Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội - cảnh báo: "Rất nhiều em không được dạy cách sử dụng internet an toàn, không biết cách tránh thông tin xấu độc, không được bảo vệ, dễ bị tấn công, lợi dụng trên môi trường mạng".

Trong báo cáo Giám sát Giáo dục Toàn cầu năm 2023, UNESCO đánh giá việc sử dụng điện thoại di động quá mức làm giảm hiệu suất học tập và mất ổn định cảm xúc của trẻ em. Bởi vậy tổ chức này kêu gọi cấm sử dụng điện thoại thông minh tại các trường học trên toàn thế giới. Việc này nhằm cải thiện khả năng học tập và bảo vệ trẻ em khỏi bắt nạt qua mạng.

Dạy trẻ nhỏ bài học sẻ chia từ việc quyên góp từ thiện Dạy trẻ nhỏ bài học sẻ chia từ việc quyên góp từ thiện

VTV.vn - Những ngày qua, nhiều trường học tại Hà Nội đã phát động phong trào quyên góp, sẻ chia với đồng bào vùng thiên tai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước