Liên tiếp xảy ra bạo lực học đường, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh ra công văn chấn chỉnh

Trần Bình-Thứ sáu, ngày 09/04/2021 22:03 GMT+7

Hai thiếu niên bị đánh tại Trường Nguyễn Văn Tố - Ảnh cắt từ clip

VTV.vn - Trước tình trạng gần đây liên tiếp có nhiều vụ bạo lực diễn ra trong các nhà trường, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các trường khẩn trương chấn chỉnh.

Ngày 9/4, Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi Phòng Đào tạo 24 quận, huyện, TP. Thủ Đức và hiệu trưởng, giám đốc các trường học, trung tâm giáo dục ở TP.HCM liên quan đến tình trạng học sinh ẩu đả nhau cũng như vấn đề an ninh, trật tự trong trường học.

Trong văn bản chỉ đạo, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh, yêu cầu các trường phải có đa dạng các loại hình tuyên truyền nhằm nâng cao, chuyển biến tích cực văn hóa ứng xử trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng, chống bạo lực học đường.

Các trường cần thường xuyên tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh, sinh viên. Không để xảy ra tình trạng bạo lực trẻ em, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Đồng thời có hình thức kỷ luật nghiêm khắc, đúng quy định đối với học sinh, sinh viên, cán bộ nhân viên, giáo viên vi phạm quy tắc ứng xử của nhà trường.

Đồng thời Sở cũng yêu cầu, các trường cần có liên kết chặt chẽ với công an địa phương, để cùng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại trường học.

Được biết thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có xảy ra nhiều vụ bạo lực trong trường học, khiến dư luận cả nước quan tâm.

Cụ thể, ngày 12/3, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video dài hơn 6 phút ghi lại cảnh 2 học sinh đánh nhau dữ dội trong lớp học. Sau đó, sự việc được xác định là do mâu thuẫn trên Facebook, 2 nữ sinh trường THPT Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh) đã tổ chức đánh nhau ngay lớp học.

Liên tiếp xảy ra bạo lực học đường, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh ra công văn chấn chỉnh - Ảnh 1.

Học sinh Trường Phan Đăng Lưu đánh nhau trong lớp học - Ảnh cắt từ video

Kết quả, hai nữ sinh bị đình chỉ học một tuần, xếp loại hạnh kiểm yếu trong học kỳ 2 (NH 2021 - 2022) và 13 học sinh khác có liên quan gián tiếp đến vụ việc đánh nhau này, như là cổ vũ, quay video clip, không can ngăn bạn…sẽ bị kỷ luật ở mức khiển trách trước hội đồng kỷ luật, hay cảnh cáo trước toàn trường.

Và mới đây nhất, là sự việc một bảo vệ dân phố đánh đá dã man hai thiếu niên ngay trong phòng bảo vệ của Trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10). Dù hai em không phải là học sinh của trường cũng như trước đó có những hành vi trộm cắp vặt tại trường Nguyễn Văn Tố, nhưng sự việc vẫn khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Liên quan đến vụ việc, hiện 4 bảo vệ dân phố đã bị đình chỉ công tác. Công tác điều tra, xác minh khởi tố cũng đang được diễn ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước