Năm học 2020-2021 và lễ khai giảng 4.0

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/09/2020 08:55 GMT+7

VTV.vn - Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các trường sẽ có những cách tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo không khí trang trọng, vui tươi.

Lễ khai giảng 4.0 tức là nhà trường sẽ kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Tại sân trường sẽ là một điểm cầu, hội trường sẽ là những điểm cầu còn lại. Điều này nhằm đảm bảo cho học sinh và giáo viên của toàn trường sẽ đều được dự lễ khai giảng mà vẫn đảm bảo giãn cách để phòng chống dịch bệnh.

Lễ khai giảng của trường Nguyễn Siêu hôm nay sẽ có một hoạt động rất ý nghĩa. Các học sinh và thầy cô khi đến khai giảng, sẽ mang theo một món quà của mình. Đó là tấm thiếp hoặc một món quà nhỏ, để dành tặng cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở miền núi.

Còn tại TP.HCM, lễ khai giảng năm nay được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu thực hiện theo nguyên tắc 3 không: Không dùng băng lời bài hát Quốc ca, không báo cáo thành tích và không mời lãnh đạo phát biểu.

Trong năm học mới này, số lượng học sinh toàn thành phố tăng hơn năm học trước hơn 75.000 em và tăng nhiều nhất là ở cấp THCS. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, rút kinh nghiệm từ học kỳ 2 năm học trước, các trường học đều đã chuẩn bị song song 2 phương án giảng dạy: trực tiếp tại trường và trực tuyến, đồng thời không chủ quan trong công tác phòng chống dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước