Nam sinh 10 năm cõng bạn được miễn học phí ở ĐH Y Dược Thái Bình, vẫn có thể học ĐH Y Hà Nội sau này

Thu Hương (tổng hợp)-Thứ tư, ngày 07/10/2020 10:02 GMT+7

VTV.vn - Đại học Y Dược Thái Bình sẽ miễn học phí cho Ngô Minh Hiếu - cậu bé khiến nhiều người cảm động vì 10 năm cõng bạn đến trường.

Ngay sau khi Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn, công chúng vốn quan tâm đến đôi bạn thân 10 năm cõng nhau tới trường (ở xóm 1, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), đã tranh luận khá sôi nổi về việc em Ngô Minh Hiếu thiếu 0,25 điểm và trượt Đại học Y Hà Nội.

Rất nhiều ý kiến khác nhau được bày tỏ, chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người mong muốn Đại học Y Hà Nội nên đặc cách cho trường hợp của Hiếu, nhiều người khác cho rằng như vậy là không công bằng trong một kỳ thi.

Tuy nhiên, với  kết quả thi 28,15 điểm, Ngô Minh Hiếu đã đủ điểm đỗ vào Đại học Y Dược Thái Bình. Trước những ý kiến dư luận khác nhau, Hiếu khẳng định em đã đỗ vào Y đa khoa của trường ĐH Y Dược Thái Bình bằng năng lực nên em quyết định sẽ theo học ở đây bằng đam mê. 

Đáng chú ý, trường Đại học Y Dược Thái Bình sẵn sàng miễn học phí trong suốt thời gian Ngô Minh Hiếu theo học tại trường và sẽ tạo điều kiện học tập tốt cho Hiếu để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ trong tương lai. Sau này, Hiếu có thể học tiếp sau đại học tại trường Đại học Y Dược Thái Bình hoặc Đại học Y Hà Nội và trở thành một bác sĩ giỏi như mơ ước của em.

Nam sinh 10 năm cõng bạn được miễn học phí ở ĐH Y Dược Thái Bình, vẫn có thể học ĐH Y Hà Nội sau này - Ảnh 1.

Trước đó, câu chuyện của đôi bạn thân Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh đã khiến công chúng vô cùng xúc động, khâm phục và trân trọng. Cả hai em đều đạt kết quả cao (trên 28 điểm) ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Trong khi Minh chọn ngành Công nghệ thông tin, ĐH Bách khoa Hà Nội theo đúng đam mê và phù hợp với bản thân thì Hiếu ước mơ đỗ vào ĐH Y Hà Nội để trở thành bác sĩ. Hiếu cũng dự định nếu đỗ theo đúng nguyện vọng thì hai em sẽ ở trọ cùng nhau để Hiếu có thể tiếp tục hỗ trợ Minh.

Dự định ở trọ cùng nhau đã dở dang nhưng quan trọng hơn cả, Hiếu và Minh đã có thể theo đuổi ước mơ của mình với ngôi trường mà các em đã thi đỗ bằng nghị lực và ý chí của mình.


Điều ước thứ 7: Xúc động câu chuyện đôi bạn thân 10 năm cõng nhau tới trường Điều ước thứ 7: Xúc động câu chuyện đôi bạn thân 10 năm cõng nhau tới trường Đôi bạn 10 năm cõng nhau tới trường ước mơ đỗ đại học Y, Bách khoa và ở trọ chung Đôi bạn 10 năm cõng nhau tới trường ước mơ đỗ đại học Y, Bách khoa và ở trọ chung Đôi bạn xứ Thanh 10 năm cõng nhau đến trường cùng bước vào đại học Đôi bạn xứ Thanh 10 năm cõng nhau đến trường cùng bước vào đại học


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước