Nam sinh Đắk Lắk đạt 2 điểm 10 Toán và tiếng Anh “soán” ngôi thủ khoa khối A1

Khánh Nguyễn-Thứ tư, ngày 16/09/2020 12:01 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Một thí sinh ở Đắk Lắk đạt tới 29,5 điểm cho 3 môn thi khối A1 ở đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đó là Trần Nguyễn Thanh Tùng – học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Du. Thí sinh Trần Nguyễn Thanh Tùng đạt điểm 10 môn Toán và Tiếng Anh. Với số điểm này, nam sinh Đắk Lắk đã là thủ khoa khối A1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2.

Đáng nói, nam sinh lớp chuyên Anh đạt 29,5 điểm khối A1 (Toán 10, Vật lý 9,5, Tiếng Anh 10) này nhiều khả năng chính là thủ khoa khối A1 toàn quốc. Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, một thí sinh tại Quảng Ninh đạt điểm cao nhất khối A1 là 29,4.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm đợt 2, Đắk Lắk có 74 thí sinh đạt điểm 10. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đợt 2 là 97,56%, trong đó phổ thông 98,16%, giáo dục thường xuyên 92,35%.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 16/9, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020. Đợt 2 có hơn 26.000 thí sinh dự thi.

Nữ thủ khoa khối C ở Ninh Bình đạt hai điểm 10 tiết lộ bí quyết học tập Nữ thủ khoa khối C ở Ninh Bình đạt hai điểm 10 tiết lộ bí quyết học tập Bỏ học 3 năm vì mê game rồi đi làm, cậu trò quê lúa 'ngược dòng' thành thủ khoa Bỏ học 3 năm vì mê game rồi đi làm, cậu trò quê lúa "ngược dòng" thành thủ khoa Thủ khoa khối C và thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở lớp học có 20 bạn đạt 9 điểm Văn Thủ khoa khối C và thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở lớp học có 20 bạn đạt 9 điểm Văn


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước