Nâng cao chất lượng giáo dục tại vùng dân tộc ít người

Trung Thịnh - Văn Tùy (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ ba, ngày 22/12/2015 16:37 GMT+7

Ảnh: Hội Khuyến học Việt Nam

VTV.vn - Ngày 22/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc ít người giai đoạn 2010-2015.

Hội nghị do Bộ Giáo dục tổ chức với sự tham dự của các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang, Nghệ An, Kon Tum.

Qua 5 năm thực hiện, tuy còn một số khó khăn và hạn chế, nhưng phát triển giáo dục đối với các dân tộc ít người đã đạt được những kết quả khả quan. Tính đến tháng 10/2015, các địa phương đã xây dựng được 96 phòng học, 86 phòng công vụ giáo viên. Điển hình như Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An đã hoàn thành 100% việc xây dựng phòng học; các tỉnh Lai Châu, Kon Tum hoàn thành 100% việc xây dựng nhà công vụ cho giáo viên.

Năm học 2014-2015, tỷ lệ học sinh dân tộc ít người cấp tiểu học hoàn thành về kiến thức đạt 95,9%, đối với cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông có tỷ lệ học sinh khá giỏi là gần 23% và gần 16%. Phát triển giáo dục đối với các dân tộc ít người đã góp phần quan trọng trong việc phát triển chung của đất nước.​

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước