Nghệ An dạy học trực tuyến trên truyền hình cho học sinh cuối cấp

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 14/03/2020 06:05 GMT+7

VTV.vn - Tính đến ngày 13/3, tại tỉnh Nghệ An, nhiều trường học đã bắt đầu thực hiện các hình thức dạy học trực tuyến để duy trì nề nếp học tập trong thời gian học sinh nghỉ học.

Trường Trung học phổ thông Kim Liên (huyện Nam Đàn) là cơ sở giáo dục đầu tiên của tỉnh Nghệ An tổ chức dạy học trực tuyến và phát sóng trực tiếp một cách bài bản với sự hỗ trợ kỹ thuật của máy quay chuyên dụng. Giáo viên trong quá trình giảng dạy sử dụng micro nên việc thu âm khá rõ và học sinh dễ dàng tiếp thu gần như khi nghe giảng trên lớp. Cô giáo Phạm Thị Hằng, giáo viên môn Ngữ Văn, đảm nhiệm những tiết dạy đầu tiên. Những tiết học này được kéo dài từ 45 phút lên 120 phút với bài học "Ôn tập kỹ năng làm phần đọc hiểu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia". Trong toàn bộ các tiết dạy, việc tương tác của giáo viên và học trò khá thuận lợi.

Cô Hằng cho biết: Để triển khai hiệu quả, tổ chuyên môn đã bàn bạc, thống nhất và lựa chọn những nội dung các em đã học để củng cố, bồi dưỡng thêm kiến thức giúp học sinh ôn tập tốt, chuẩn bị cho Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Khi soạn giáo án, giáo viên cũng trăn trở, làm sao để có một tiết học phù hợp với mọi đối tượng học sinh và các em phải dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Để tham gia lớp học trực tuyến, học sinh chỉ cần một chiếc ipad và một phòng học kín là có thể học tập trung, theo dõi sát bài giảng của cô giáo. Em Nguyễn Thu Lam (học sinh lớp 12C1, Trường Trung học phổ thông Kim Liên) cho rằng hiện nay trên mạng có khá nhiều kênh tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh nhưng nếu được thầy, cô giáo của mình trực tiếp dạy thì hiệu quả hơn và nội dung dạy cũng sát hơn.

Để tổ chức dạy trực tuyến với sự hỗ trợ của máy quay chuyên nghiệp, Trường Trung học phổ thông Kim Liên trích từ kinh phí của nhà trường và một phần hỗ trợ của phụ huynh để mua sắm phương tiện. Thầy giáo Dương Văn Sơn, Hiệu trưởng, chia sẻ: Trước mắt, chúng tôi ưu tiên ôn tập cho học sinh cuối cấp với 4 tiết/tuần (các môn Ngữ Văn, Toán, tiếng Anh) và 2 tiết/tuần (các môn Lịch Sử, Hóa Học, Sinh Học, Vật Lý, Địa Lý). Qua 3 ngày triển khai, có khoảng hơn 80% học sinh tham gia. Nhà trường sẽ có giải pháp để phụ đạo thêm cho những học sinh không có điều kiện học trực tuyến.

Tại Trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật (thành phố Vinh), để dạy học trực tuyến, nhà trường đã phân công 4 tổ công tác chuẩn bị chu đáo, lên kế hoạch và thời gian biểu cho từng môn học với từng khối lớp. Đến giờ học của môn nào thì giáo viên bộ môn phụ trách sẽ đưa bài giảng kèm tài liệu và phiếu bài tập lên phần mềm trực tuyến và online để giải đáp những thắc mắc của học sinh. Học sinh ở nhà có thể vào học bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh đúng thời gian biểu. Thạc sĩ Phan Xuân Phàn, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật, cho biết: Đến thời điểm này, tất cả các bộ môn của nhà trường đã hoàn thành nội dung ôn tập và tổ chức quay clip để đưa lên mạng cho các học sinh. Đây là một cách học rất hiệu quả trong tình hình hiện nay và học sinh lại rất hứng thú với cách học này.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An việc dạy học trực tuyến đã được nhiều trường triển khai với nhiều hình thức khác nhau như qua ứng dụng Facebook, Zalo... Một số trường đã ghi lại các bài giảng và phát lại trên một số ứng dụng công nghệ thông tin. Để tổ chức ôn tập tốt cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu các trường cùng với tổ chuyên môn thảo luận nội dung chương trình, cách thức triển khai hướng dẫn các em tự học ở nhà qua Facebook, Zalo... Các trường cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát học sinh qua hình thức trả bài với từng giáo viên hay giáo viên chủ nhiệm.

Bắt đầu từ ngày 15/3, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An tổ chức dạy học trực tuyến trên truyền hình. Bước đầu là triển khai ôn tập kiến thức cho học sinh lớp 9 và lớp 12.

"Dự kiến, ở khối lớp 12 sẽ có 9 môn học được phát trực tiếp trên sóng truyền hình gồm: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học, Lịch Sử, Địa Lý và Giáo dục công dân; khối lớp 9 học sinh sẽ được ôn tập các môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh. Thời lượng mỗi buổi dạy học trên truyền hình dự kiến là 30 - 45 phút. Về lâu dài, chương trình dạy học trên truyền hình sẽ được triển khai sâu rộng đến tất cả các đối tượng học sinh và đó là mục tiêu xuyên suốt năm học mà Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình mong muốn", ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết.

Hà Nội kéo dài thời gian nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội kéo dài thời gian nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19

VTV.vn - Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước