Nhận được visa vào phút chót, nam sinh chế cánh tay robot đạt giải ba tại Mỹ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/05/2017 12:46 GMT+7

VTV.vn - Đề tài Cánh tay robot cho người khuyết tật của Phạm Huy giành giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc tế tổ chức ở Mỹ có 1.800 người tham gia.

Rạng sáng 20/5, Phạm Huy (lớp 11 THPT Quảng Trị) được công bố đoạt giải Ba ở lĩnh vực Robot và thiết bị thông minh - cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc tế 2017 (Intel ISEF) tổ chức tại Mỹ, với đề tài Cánh tay robot cho người khuyết tật. 

Bốn đề tài cùng nhận giải tư ở 3 lĩnh vực, gồm 2 đề tài của Vũ Nam Anh và Trần Khuê (THPT chuyên thuộc Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội); Đỗ Mai và Bùi Quân (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) ở lĩnh vực hoá học.

Hai em Phạm Tân và Chu Minh Đức ở lĩnh vực hệ thống nhúng; Trần Thị Thu (THPT chuyên Bảo Lộc, Lâm Đồng) ở lĩnh vực phần mềm hệ thống.

Nhận được visa vào phút chót, nam sinh chế cánh tay robot đạt giải ba tại Mỹ - Ảnh 1.

Lễ bế mạc cuộc thi

Đêm 19/5 (giờ Việt Nam), tại Trung tâm Hội nghị TP Los Angeles, bang California, Mỹ đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF 2017).

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự hội thi đã vinh dự được trao 5 giải thưởng chính, bao gồm 1 giải ba và 4 giải tư. Bên cạnh đó, 3 công trình khoa học của đoàn học sinh Việt Nam còn được nhận 4 giải thưởng đặc biệt do các quỹ và công ty công nghệ quốc tế trao tặng.

Hội thi năm nay là cuộc cạnh tranh của 1.403 công trình nghiên cứu khoa học do hơn 1.700 học sinh trung học đến từ 78 quốc gia thực hiện. Đoàn Việt Nam tham gia với 8 dự án xuất sắc được lựa chọn từ các kỳ thi trên toàn quốc. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Việt Nam tham gia hội thi này và năm nào cũng đoạt giải thưởng.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1952, Intel ISEF là Hội thi khoa học và kỹ thuật quốc tế hàng năm lớn nhất dành cho học sinh trung học trên toàn thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước