Nhiều điểm mới trong tuyển sinh tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Phương Thanh - Đức Thuận (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 06/04/2019 20:30 GMT+7

VTV.vn - Ngày hội việc làm và tuyển sinh vừa được Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh, sinh viên.

Tại Ngày hội việc làm và tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội, các học sinh, sinh viên xếp hàng dài trước các bàn tư vấn. Nhiều thông tin bổ ích đã được các bạn trẻ kịp thời cập nhật.

Từ năm 2019, ngoài việc xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia, trường Đại học Quốc gia Hà Nội còn xét tuyển đại học với thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level, SAT đạt điểm 1.100/1.600 hoặc 1.450/2.400 trở lên; thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5,5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm.

Năm nay, trường Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển ngành mới Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh. Trường tuyển sinh gần 10.000 chỉ tiêu với 120 ngành. Đặc biệt, việc đào tạo tài năng sẽ được trường khuyến khích mở rộng cho tất cả các ngành, không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực khoa học cơ bản ở khối Khoa học tự nhiên như trước.


Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu ngành học mới tuyển sinh năm 2019 Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu ngành học mới tuyển sinh năm 2019

VTV.vn - ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội đã ra mắt Khoa Công nghệ Nông nghiệp, đây là ngành học mới nắm bắt xu hướng tất yếu của xã hội và thị trường việc làm trong tương lai.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước