Nhiều thí sinh chủ quan khi tham gia kỳ thi đánh giá năng lực

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/05/2022 18:16 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, các kỳ thi đánh gia năng lực đã và đang được tổ chức tuy nhiên, nhiều thí sinh đã bộc lộ sự chủ quan khi tham gia kỳ thi này.

Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong số ít các đơn vị tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực. Bài thi đánh giá năng lực là một bài thi theo định hướng chuẩn hóa của thông lệ quốc tế. Thí sinh sẽ biết điểm ngay sau khi làm bài và được cấp giấy chứng nhận sau 2 tuần.

Hiện có gần 70 trường thông báo sẽ lấy kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đơn vị này tổ chức 12 đợt đánh giá và đã triển khai được một nửa. Vì được đăng ký thi nhiều lần nên có thí sinh mang tâm lý chủ quan.

"Thí sinh có tâm lý vì dự thi nhiều lần nên các em chủ quan trong các đợt thi đầu tiên, chủ quan ngay từ khi đăng ký hồ sơ dự thi dẫn đến sai sót cũng như tâm thế thi thử để lần sau yên tâm hơn", GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.

Các trường tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực như ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bộ Công an sẽ tổ chức một kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển kết hợp vào các trường đại học trực thuộc. Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, trường tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy để lựa chọn được thí sinh phù hợp.

Các đơn vị tổ chức cho biết, đề thi đánh giá năng lực, tư duy sẽ có sự phân hóa cao, đặc biệt là nhóm học sinh khá và giỏi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước