Nhiều tỉnh miền núi có số bài thi đạt điểm cao vượt trội

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/08/2018 20:15 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tỉnh miền núi khó khăn có tỷ lệ bài thi điểm 8 trở lên vượt trội hơn nhiều so với Hà Nội, TP.HCM.

Không nằm ngoài dự đoán, điểm chuẩn của hơn 80 trường đại học trên cả nước năm nay hầu hết đều thấp hơn năm 2017.

Khi nhìn lại bảng thống kê dữ liệu điểm thi THPT quốc gia, mọi người không tránh khỏi băn khoăn bởi nhiều tỉnh miền núi khó khăn có tỷ lệ bài thi điểm 8 trở lên vượt trội hơn nhiều so với Hà Nội, TP.HCM.

Cụ thể, sự chênh lệch về bài thi đạt điểm cao nhìn thấy rõ ở bài thi môn Ngữ văn. Tỷ lệ bài thi đạt điểm 8 trở lên ở Thái Nguyên là 14,4%, Bắc Kạn: 11,18%, Lạng Sơn: 7,1%, Hậu Giang: 17,15%. Trong khi đó, tỷ lệ này ở Hà Nội chỉ 4,78%, còn TP.HCM chỉ có  0,7%.

Với mức điểm 8 trở lên ở tổ hợp Toán, Văn, Sử, Cao Bằng đạt 11,93%, Thái Nguyên: 16,22%, Hậu Giang: 17,72%; trong khi Hà Nội là 7,8% và TP.HCM là 2,33%.

Còn với mức điểm 9 trở lên ở tổ hợp Toán, Văn, Sử, Cao Bằng đạt cao nhất với tỷ lệ 2,09%, Hà Tĩnh: 2,01%, Hậu Giang: 1,5%, Hà Nội là 0,28% và TP.HCM là 0,11%

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước