Nhiều trường chủ động cắt giảm chương trình dạy học theo đề thi minh họa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/04/2020 09:12 GMT+7

VTV.vn - Tại nhiều trường học, các giáo viên đã chủ động biên soạn chương trình dạy học tinh giản nhưng vẫn đủ hàm lượng kiến thức cơ bản nhất cho học sinh khối 12.

Từ đầu tháng 4, ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi minh họa 9 môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo chương trình tin giản, trường THPT Ngô Quyền (TP Đà Nẵng) đã biên soạn chương trình giảng dạy rút gọn theo khung chương trình dạy học mới. 

Nghe tin sắp có đề thi minh họa mới, lãnh đạo nhà trường đang bàn thảo, điều chỉnh tiếp chương trình học để theo sát với chỉ đạo của ngành giáo dục. Hiện nay, một số địa phương trong đó có TP Đà Nẵng vẫn chưa cho phép học sinh đi học trở lại. Vì vậy, hầu hết các trường THPT ưu tiên dạy trực tuyến cho học sinh khối lớp 12. Tại TP Đà Nẵng, giáo viên đã chủ động biên soạn chương trình dạy học tinh giản.

Đầu tháng 5, các địa phương ở miền Trung và Tây Nguyên sẽ cho học sinh đi học trở lại. Các trường sẽ tiến hành kiểm tra kiến thức học sinh khối 12 đã học trực tuyến. Sau đó, các trường sẽ dạy cấp tốc, đảm bảo cho học sinh có đủ kiến thức, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đề thi tốt nghiệp THPT sẽ được điều chỉnh như thế nào? Đề thi tốt nghiệp THPT sẽ được điều chỉnh như thế nào?

VTV.vn - Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, nội dung của đề thi tốt nghiệp THPT sẽ tập trung ở bậc THPT, chủ yếu là lớp 12. Độ khó của đề thi sẽ được điều chỉnh phù hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước