Nhiều trường đại học cân nhắc tiêu chí xét tuyển do điểm chuẩn cao

VTV9-Thứ năm, ngày 03/08/2017 14:34 GMT+7

VTV.vn - Do tình hình thực tế kỳ thi đại học, cao đẳng năm nay có điểm chuẩn rất cao, hiện các trường đại học đang cân nhắc về tiêu chí xét tuyển.

Công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua được đánh giá là gọn nhẹ, hiệu quả. Tuy nhiên, đến lúc này, điều bất ngờ lớn nhất của kỳ thi là thang điểm rất cao của thí sinh. Nhiều ngành có điểm chuẩn tăng từ 3 - 4 điểm. Những ngành có điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên không phải là hiếm.

Theo thống kê, năm 2017 có trên 640.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm, số suất vào các trường là hơn 445.000 thí sinh. Như vậy, dù điểm chuẩn cao, ước tính có gần 70% số học sinh nộp hồ sơ sẽ đỗ đại học, cao đẳng.

Trong bối cảnh điểm thi quá cao như năm nay, một lo ngại được đề cập là chuyện mức điểm cộng ưu tiên. Theo đó, tối đa một thí sinh có điểm cộng tới 3,5 điểm.


Công tác xét tuyển Đại học năm 2017 thành công nhất từ trước tới nay Công tác xét tuyển Đại học năm 2017 thành công nhất từ trước tới nay 170 trường tuyển đủ chỉ tiêu ngay trong xét tuyển đợt 1 170 trường tuyển đủ chỉ tiêu ngay trong xét tuyển đợt 1 Xét tuyển bằng học bạ lớp 12: Tăng cơ hội trúng tuyển đại học cho thí sinh Xét tuyển bằng học bạ lớp 12: Tăng cơ hội trúng tuyển đại học cho thí sinh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước