Nhiều ý kiến khác nhau về TP Hồ Chí Minh dự kiến tăng học phí năm học mới

Thanh Hải - Đức Dương-Thứ tư, ngày 18/05/2022 20:28 GMT+7

VTV.vn - Hiện mức tăng học phí này đang trong dự thảo lấy ý kiến của phụ huynh, giáo viên và nhà trường. Phóng viên cũng đã có ghi nhận các ý kiến liên quan đến vấn đề này.

Trước thông tin sẽ tăng học phí từ năm học mới, nhiều phụ huynh cho rằng, mức tăng ở khối THCS cao lên 300.000 đồng/tháng, gấp 5 lần so với trước. Đối với những gia đình khó khăn hoặc thu nhập thấp, đây là gánh nặng do mức tăng khá đột ngột. Và cần phải quan tâm chất lượng giáo dục có đi đôi với việc tăng học phí hay không và số tiền này có được sử dụng hiệu quả để tăng chất lượng chuyên môn như thế nào.

Góc độ nhà trường cho rằng, để phục vụ chuyên môn, vấn đề chất lượng giáo dục còn phụ thuộc ở sĩ số. Cần có giải pháp kéo giảm sĩ số học sinh mỗi lớp xuống vì con số 45-50 học sinh/lớp làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục. Còn việc tăng học phí có tác động tích cực đến chất lượng giáo dục nhưng cũng cần có lộ trình.

Góc độ giáo viên, đồng tình việc tăng học phí để thêm nguồn kinh phí trang trải phục vụ nâng cao chất lượng giáo dục và hoạt động chuyên môn thế nhưng các giáo viên cho rằng cần tránh tăng đột ngột.

Các ý kiến cho rằng, ngành giáo dục cần đẩy mạnh chuyển đổi số để quản lý chặt chẽ hơn các nguồn thu như thu học phí không dùng tiền mặt, tăng tính minh bạch các khoản thu chi trong trường học, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài chính này. Tránh việc tăng học phí nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc huy động trẻ đến trường, đặc biệt là đầu cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước