Nhiều ý kiến thẳng thắn góp ý về Luật Giáo dục (sửa đổi)

VTV9-Thứ ba, ngày 21/08/2018 17:31 GMT+7

VTV.vn - Sáng 21/8, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến về Luật Giáo dục (sửa đổi).

Hàng chục chuyên gia ở TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận đã thẳng thắn góp ý và tranh luận về dự thảo luật.

Nhiều ý kiến thẳng thắn góp ý về Luật Giáo dục (sửa đổi) - Ảnh 1.

Các nội dung được đại biểu quan tâm là quan điểm có giữ hay không kì thi tốt nghiệp THPT; có công nhận tương đương bằng tốt nghiệp THPT với bằng tốt nghiệp trung cấp nghề; bố trí thời gian để học sinh phổ thông không học cuối tuần; chính sách lương cho giáo viên; có nên có mức trần học phí trong giáo dục.

Các ý kiến đa dạng nhưng nhìn chung đều thể hiện quan điểm hướng đến nền giáo dục tiếp cận xu thế hiện đại, có lợi cho giáo viên và học sinh. Trong đó, đáng chú ý là việc phân luồng để học sinh chọn con đường học vấn hay nghề nghiệp từ sớm và điều này phải thể hiện rõ trong luật.

Sẽ lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) Sẽ lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

VTV.vn - Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân và cho lùi thời gian thông qua dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước